MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Không phải Mourinho, Pep Guardiola chỉ ra địch thủ khó nhằn nhất

    21:53 Thứ sáu 31/07/2020 | 7

    BongDa.com.vn HLV trưởng Man City đánh giá rất cao 1 kỳ phùng địch thủ trên băng ghế huấn luyện.

     

    Ngày Guardiola làm HLV Barca

    Trong sự nghiệp của mình, Pep Guardiola đã khẳng định tài năng với tư cách một trong những HLV thành công nhất thế giới. Từ Barcelona, Bayern Munich đến Manchester City, chiến lược gia Tây Ban Nha đều giúp đội bóng của mình thống trị quốc nội. Ở bình diện châu lục, bộ sưu tập danh hiệu của Guardiola đã có 2 chức vô địch Champions League.

    Phát biểu qua DAZN, thuyền trưởng Citizens đã đưa ra nhận định về 2 đối thủ sừng sỏ từng cạnh tranh quyết liệt - Real Madrid của quá khứ và Liverpool của hiện tại: "Trong sự nghiệp của mình, tôi luôn nói rằng Real là 1 đội bóng rất mạnh. Họ đã giúp tôi trở thành 1 HLV giỏi hơn, bằng những trận cầu và các cuộc cạnh tranh khó khăn với Jose Mourinho, [Manuel] Pellegrini cùng mọi HLV họ có."

    Klopp's Liverpool or Mourinho's Madrid? Guardiola reveals 'toughest' opponent of his career - Bóng Đá

     Mourinho, Guardiola và Klopp.

    "Dù vậy nếu bạn hỏi địch thủ khó nhất mà tôi đối đầu, đó là Liverpool. Năm đầu tôi đến Anh, Liverpool yếu hơn lúc này một chút và Real mạnh hơn. Giờ thì Liverpool là thử thách khó nhất mà tôi từng trải qua trong sự nghiệp huấn luyện.

    Từ năm ngoái đến năm nay, nếu bạn để Liverpool áp đảo, họ sẽ khóa mọi khu vực và bạn chẳng thể thoát ra. Ngược lại khi bạn chiếm ưu thế, họ lại băng vào các khoảng trống như thể chẳng có ai khác. 

    Họ tấn công rất nhanh và sở hữu chiến thuật mạnh mẽ. Các cầu thủ Liverpool có sức mạnh tinh thần tuyệt vời, còn Klopp là địch thủ buộc tôi nghĩ cách đánh bại ông ấy nhiều nhất."

    Phụng Sồ | 21:23 31/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...