MỚI NHẤT :
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Không phải Mount, HLV Tuchel chỉ ra 'món quà' của mình tại Chelsea

    11:51 Thứ sáu 05/03/2021 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò kể từ khi lên nắm quyền.

    Sau tất cả, Chelsea lại gặt hái kết quả tốt trước những đội bóng lớn. Vừa hòa Manchester United 0-0, CLB Tây London đã tiếp tục đánh bại Liverpool 1-0 ngay trên sân Anfield. Cái tên tỏa sáng giúp đội khách giành trọn vẹn 3 điểm không ai khác chính là Mason Mount.

    Mùa giải 2020/21 chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của chàng trai sinh năm 1999 khi anh tỏ ra ổn định và được lựa chọn đá chính ở nhiều đấu trường khác nhau. Tính đến lúc này, tiền vệ 22 tuổi ra sân 36 trận, ghi 6 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo.

    Mặc dù vậy, đó chưa phải là cái tên duy nhất bùng nổ dưới triều đại của tân thuyền trưởng Thomas Tuchel. Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận, chiến lược gia người Đức không tiếc lời ca ngợi ngôi sao ở tuyến giữa The Blues là N'Golo Kante.

    Thomas Tuchel hails ‘incredible’ N’Golo Kante after Chelsea beat Liverpool - Bóng Đá

     Kante (trái) có tới 11 lần thu hồi bóng ở màn đọ sức với Liverpool. 

    "Cậu ấy là một món quà, thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ màn trình diễn nào như thế này. Lúc tập luyện hay cả lúc thi đấu, cậu ấy không bao giờ dừng lại. Khi xem xét các số liệu và cường độ của Kante, chúng tôi không thể tin vào mắt mình", trang Metro dẫn lời cựu thuyền trưởng PSG.

    Khác với phong độ mờ nhạt ở nửa đầu mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Leicester City đã lấy lại hình ảnh của một máy quét thượng hạng ở Premier League. Sự trở lại của nhà vô địch World Cup 2018 đã kết hợp với Mateo Kovacic tạo thành bộ đôi chắc chắn ở hàng tiền vệ Chelsea.

    Tuchel "siêu hạnh phúc" vì khởi đầu thuận lợi cùng Chelsea: 

     
    Giang Nam | 11:21 05/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...