MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Không phải Malaysia hay Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng gờm với thầy Park

    22:33 Thứ ba 01/06/2021 | 6

    BongDa.com.vn Với những gì đã thể hiện sau loạt trận giao hữu vừa qua, ĐT UAE dần khẳng định được vì sao họ là hạt giống số một tại bảng G.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo vừa trải qua trận hòa 1-1 trước Jordan. Ở đó, chúng ta phải chịu một quả penalty và rất may là tiền đạo đội bạn đã không thực hiện thành công. Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên của ĐT Việt Nam kể từ năm 2019, một kết quả hòa chẳng phải điều gì quá tệ cả. Tuy nhiên, sẽ có chút quan ngại khi nhìn sang ĐT UAE của HLV Bert van Marwijk, họ hủy diệt Jordan với tỷ số 5-1, đối thủ mà chúng ta không thể đánh bại.

    Sau thất bại tối thiểu trên sân Mỹ Đình cách cách đây gần 2 năm, ĐT UAE giờ rất khác. Đại diện đến từ Tây Á tiến hành nhập tịch cho 3 cầu thủ tấn công đến từ Nam Mỹ là Fabio de Lima, Caio Canedo và Sebastián Tagliabue. Đáng chú ý, tất cả những cái tên kể trên đều nổ súng để giúp UAE đánh bại Jordan, và hủy diệt Ấn Độ với tỷ số 6-0 hồi tháng 3 vừa qua.

    Không phải Malaysia hay Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng gờm với thầy Park - Bóng Đá

    Sát thủ Ali Mabkhout sẽ trở lại vòng loại World Cup sau khi hết án treo giò.

    Thêm một chi tiết nữa để thầy Park và các cộng sự lưu ý, chân sút số một trong đội hình của UAE Ali Mabkhout sẽ trở lại sau khi bị treo giò trong trận thua trước tuyển Việt Nam. Nói tiền đạo này là quân bài chẳng thể thiếu trong đội hình HLV Bert van Marwijk cũng không quá. Cầu thủ sinh năm 1990 hiện đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT UAE với 66 bàn thắng.

    Tiền đạo này mới chơi 3 trận tại vòng loại bảng G, nhưng ghi tới 6 bàn thắng, chiếm 75% tổng số bàn thắng của UAE (4 bàn). Khủng khiếp hơn, kể từ sau trận thua ĐT Việt Nam, UAE chơi thêm 6 trận, nhưng Mabkhout đã ghi tới... 11 bàn. Trong 2 màn hủy diệt trước Jordan và Ấn Độ, sát thủ này đều lập hat-trick.

    Không phải Malaysia hay Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng gờm với thầy Park - Bóng Đá

     UAE là đối thủ mà thầy Park cần đặc biệt dè chừng.

    Hiện tại chúng ta vẫn đang "gác" UAE 6 điểm, nhưng đối thủ này vẫn còn 1 trận chưa đấu. Với lợi thế sân nhà, cùng những bước chạy đà ấn tượng trong thời gian gần đây, chủ nhà bảng G dần lấy lại vị thế của hạt giống số một bảng đấu. Cộng thêm việc Malaysia và Thái Lan đều thể hiện ít nhiều sự sa sút sau loạt trận giao hữu vừa qua, không quá vô lý nếu dự đoán UAE sẽ sớm vượt qua 2 đội tuyển này trên BXH.

    Nhiều khả năng, vị trí nhất bảng G sẽ được định đoạt trong trận đấu cuối cùng giữa đoàn quân của thầy Park và UAE. Để chuẩn bị cho điều đó, tất nhiên rồi, chúng ta bằng mọi giá phải giành kết quả khả quan trước Indonesia và Malaysia, những đối thủ được cho là "vừa miếng" với ĐT Việt Nam.

    Vương Ngọc | 22:03 01/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...