MỚI NHẤT :
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Không phải lương, đây mới là khoản thu nhập kếch xù của thầy Park

    21:11 Thứ ba 02/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đối với HLV Park Hang-seo, lương tháng chỉ chiếm một phần trong tổng thu nhập “khủng” sau những thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam.

    Theo Yonhap News, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận tổng số tiền 540.000 USD sau khi kết thúc hợp đồng cũ từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2020. Tuy nhiên, số tiền lương này không thể so sánh với khoản thu nhập kếch xù từ quảng cáo mà thầy Park nhận được từ các đối tác.

    Hiện tại, ông Park trở thành 1 trong những gương mặt đắt sô nhất trong làng quảng cáo tại quê nhà. Có thời điểm, vị thuyền trưởng này quảng cáo, làm đại diện thương hiệu cho cùng lúc 5 đến 6 công ty, thương hiệu Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Doanh nghiệp tặng siêu xe cho HLV Park Hang-seo.

    Còn nhớ sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2018, một nhà tài trợ đã chơi lớn thưởng nóng 100.000 USD cho HLV Park Hang-seo. Và không cần suy nghĩ nhiều, thầy Park quyết định dùng số tiền này ủng hộ người nghèo và bóng đá trẻ Việt Nam. Truyền thông và người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc vào thời điểm đó hoàn toàn bị ông Park “đốn tim” vì nghĩa cử cao đẹp này. "Thu nhập của ông Park Hang-seo hẳn phải lớn nhường nào mới quyết định dùng số tiền lớn như vậy để làm từ thiện mà không cần phải đắn đo nhiều.” Báo chí Hàn Quốc nhận xét.

    Yonhap News còn tiết lộ chi tiết khá thú vị về ông Park Hang-seo khi còn làm cầu thủ. Theo đó, ông Park từng được mời đóng quảng cáo vào năm 1985. Thế nhưng khá oái ăm là tuyển thủ Park Hang-seo khi đó bắt đầu có triệu chứng hói đầu nhưng được một hãng dầu gội Nhật Bản mời đóng quảng cáo. Kỷ niệm đáng nhớ đó cũng là một trong những lần hiếm hoi ông Park được mời tham gia quảng cáo khi còn là cầu thủ và sau này hành nghề HLV tại Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tham gia quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hàn Quốc. Cre: ZinMy

    Sau thành công cùng bóng đá Việt Nam, ngoài khoản thưởng về tiền mặt, ông Park còn được các mạnh thường quân tặng thưởng cho 2 căn hộ cao cấp tại Hà Nội và Đà Nẵng. Ở Hàn Quốc, thầy Park được một công ty trao tặng siêu xe đắt tiền. Theo báo chí Hàn Quốc, mức giá để HLV Park Hang-seo làm đại sứ thương hiệu, quảng cáo cho các công ty, nhãn hàng xấp xỉ 270.000 đô la cho 6 tháng. Đối với các trường hợp tham gia sự kiện là trên dưới 20.000 đô la/lần.

    Hiện tại người hâm mộ dễ dàng nhận thấy ông Park thông qua các quảng cáo cho ngân hàng, siêu thị, đồ điện tử, dược phẩm, thức uống, thực phẩm... Báo chí Hàn Quốc cho hay tổng thu nhập mà HLV Park Hang-seo có được từ các hợp đồng quảng cáo, khoảng 2 triệu đô la. Con số chính xác có lẽ chỉ ông Lee Dong-jun, người đại diện của thầy Park, mới nắm rõ mức thu nhập "khủng" của vị thuyền trưởng Hàn Quốc.

    Tiểu Phương | 20:45 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...