MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Không phải Kane, Mancini chỉ ra mối đe dọa lớn nhất của hàng công Anh

    17:18 Chủ nhật 11/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên trưởng của Ý, Roberto Mancini thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Anh trước thềm chung kết.

    Huấn luyện viên đội tuyển Ý, Roberto Mancini rất cảnh giác với mối đe dọa từ Raheem Sterling bên phía đội tuyển Anh, người đã ghi 3 bàn tại EURO 2020 đến nay và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Phát biểu trước trận chung kết trên sân Wembley, Mancini nói: "Anh là một đội bóng tốt, như Georgio Chiellini đã nói rằng họ có rất nhiều cầu thủ giỏi trên băng ghế dự bị. Nhưng nếu chúng tôi đã vào đến chung kết, điều đó cũng có nghĩa chúng tôi cũng là một đội tốt, chúng tôi sẽ cố gắng và chơi trận đấu của riêng mình.”

    Góc nhìn: 31 trận bất bại liên tiếp và phép thuật của Roberto Mancini - Bóng Đá

     Mancini đang cùng tuyển Ý đến rất gần với vinh quang.

    “Sterling chắc chắn là một cầu thủ đã có những bước tiến nhảy vọt. Cậu ấy thực sự rất tốc độ, chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận với cậu ấy.”

    "Chúng tôi phải làm tốt nhiệm vụ phòng ngự nhưng ngoài cậu ấy, tôi không chắc ai sẽ chơi bên cánh phải. Sau đó là Harry Kane, họ có tất cả những cầu thủ hàng đầu, kỹ thuật và khả năng tuyệt vời."

    Đây là trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử tuyển Anh và là trận chung kết lớn đầu tiên kể từ năm 1966. Họ ít kinh nghiệm hơn so với tuyển Ý nhưng đang có lợi thế lớn về sân nhà.

    Tuyển Anh tập luyện trước chung kết:

     
    Thanh Vũ | 16:48 11/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...