MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Không phải Holding, Souness chỉ ra sao Arsenal mắc sai lầm tai hại

    04:59 Chủ nhật 20/12/2020

    BongDa.com.vn Đoàn quân Mikel Arteta nhận trái đắng ở vòng 14 Premier League khi có trận thua 1-2 trước Everton.

     

     Buổi tập đầu tiên của Willian tại Arsenal

    Các CĐV Arsenal chưa thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm khi đội chủ sân Emirates tiếp tục sa lầy tại Premier League. Đoàn quân HLV Mikel Arteta nhận thất bại 1-2 trước Everton ở vòng đấu thứ 14 rạng sáng nay. Bàn phản lưới nhà của hậu vệ Rob Holding ở phút thứ 22 mở đầu cho một ngày thi  đấu tệ hại của Pháo thủ.

    Cựu danh thủ bóng đá đồng thời là chuyên gia đài Sky Sports, Graeme Souness nhận định Willian đã rất lười tham gia hỗ trợ phòng ngự ở tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Arsenal. "Tôi muốn nhắc đến Willian ở bàn thua này của họ. Cậu ấy gần như đi bộ để phòng ngự," Souness chỉ trích gay gắt.

    Graeme Souness slams Willian for ‘jogging’ in build-up to Everton’s opening goal against Arsenal - Bóng Đá

    Willian gây thất vọng lớn trong màu áo Arsenal.

    "Willian không gây áp lực đủ sức nặng lên Tom Davies. Willian phải chạy thật nhanh về phần sân nhà tham gia hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, cậu ấy đã không làm như thế. Khi đội nhà đối mặt với một tình huống nguy hiểm, các cầu thủ phải hỗ trợ bảo vệ khung thành hết sức mình, thậm chí lều cả mạng sống".

    "Arsenal đang gặp vấn đề lớn ở hàng thủ, cách thức tổ chức phòng ngự. Bàn thua thứ hai càng làm nổi bật điều đó. Pháo thủ có thể tránh nhận những bàn thua như vậy. Các đội bóng hàng đầu sẽ không để thủng lưới ở những tình huống tương tự như Arsenal," Souness nhấn mạnh. 

    Anh Nguyễn | 04:29 20/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...