MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Không phải Bellingham, Southgate gợi ý tiền vệ hoàn hảo cho Ten Hag

    12:11 Thứ hai 12/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Anh đã dừng chân ở vòng Tứ kết World Cup 2022, tuy nhiên, Declan Rice đã chơi xuất sắc và nên là mục tiêu chuyển nhượng của Man Utd.

     

    Trước thềm World Cup 2022, tương lai Jude Bellingham là thứ được báo giới nhắc đến nhiều nhất. Tờ Bild cho biết, Dortmund đang hướng đến các đối tác ở Premier League, trong đó có Man Utd, bởi chỉ có những ông lớn ở Anh mới đủ tiềm lực tài chính đáp ứng yêu cầu 150 triệu euro mà họ đưa ra. 

    Tuy nhiên, các báo cáo tiết lộ, Liverpool mới là đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua khi gia đình Bellingham đang hướng cầu thủ này gia nhập sân Anfield.

    Không phải Bellingham, Southgate gợi ý tiền vệ hoàn hảo cho Ten Hag - Bóng Đá

     Không dễ để Man United có Bellingham.

    Với những gì đang xảy ra, Declan Rice, đồng đội của Bellingham tại tuyển Anh, mới là "chân ái" đối với Man Utd. Thực tế, đội trưởng của West Ham United đã được liên hệ với nửa đỏ thành Manchester trong vài năm trở lại đây. 

    Anh là người đã đá chính trong cả 5 trận đấu của tuyển Anh tại World Cup 2022 và có thống kê đáng ghi nhận. Theo đó, cậu học trò của Gareth Southgate có trung bình 2,2 lần cắt bóng, 1,2 lần tắc bóng mỗi 90 phút. 

    Trong trận thua trước Pháp, Rice vẫn là người được trang thống kê Sofascore chấm điểm cao nhất (7.1), với 3 cú tắc bóng, 3 lần cắt bóng, cùng một đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Đáng tiếc, ở khoảnh khắc quyết định, Harry Kane lại không thể chiến thắng được áp lực tâm lý.

    Để rồi sau thất bại đó, người ta cứ xoáy và và chỉ trích Kane, rằng Southgate nên hay không nên để anh đá quả phạt đền thứ hai mà không biết rằng, hàng tiền vệ của tuyển Anh là một trong những nơi cân bằng bậc nhất của giải đấu. Dĩ nhiên, để có thành quả đó, người ta cần thấy được sự dũng cảm của Southgate khi để Rice đá cặp với Bellingham. 

    Không phải Bellingham, Southgate gợi ý tiền vệ hoàn hảo cho Ten Hag - Bóng Đá

     Rice mới là 'chân ái' của Man United.

    Thời điểm này, Man Utd rất cần một tiền vệ cầm nhịp và giỏi phán đoán tình huống như Rice. Họ chưa cần phải tất tay vào Bellingham bởi ở phía trên đã có một Bruno Fernandes làm nhiệm vụ kiến tạo. Mặt khác, kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng của tiền vệ sinh năm 1999 là một thứ mà Bellingham không có. 

    Khó khăn của thương vụ này nằm ở quan điểm cứng rắn của West Ham. Cách đây không lâu, HLV David Moyes chia sẻ với tờ Dialy Mail: "Không có giá thầu nào cho Rice. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất cứ đề nghị nào. Rice không phải để bán."

    Ở thời điểm mà Casemiro và Eriksen đều đã 30 tuổi, chắc chắn câu chuyện làm mới hàng khu trung tuyến là điều mà Erik Ten Hag phải đắn đo suy nghĩ. Không ngẫu nhiên ông đã dành hơn 13 tuần ở mùa Hè vừa qua để theo đuổi cậu học trò cũ Frenkie De Jong. 

    Lúc này, chữ ký của De Jong dường như là bất khả thi trừ khi Barca thanh lý hợp đồng với tuyển thủ quốc gia Hà Lan. Rice chắc chắn là một sự lựa chọn an toàn hơn nhiều so với De Jong hay Bellingham. Vướng mắc còn lại phụ thuộc vào sự khéo léo của BLĐ Man Utd trên bàn đàm phán. Thật ra, hơn 100 triệu bảng là mức phí chuyển nhượng hợp lý với Rice và cũng đủ cho West Ham tái đầu tư.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 11:41 12/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...