MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Không phải AFF Cup hay SEA Games, thầy Park chỉ ra mục tiêu số 1 ở năm 2021

    17:07 Thứ ba 18/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Định hướng về những đấu trường phải chinh chiến trong năm 2021 tới đây, HLV Park Hang-seo đã chỉ ra mục tiêu số 1 của bóng đá Việt Nam.

    Trong buổi tiếp xúc truyền thông sáng nay (18/8), HLV Park Hang-seo đã chia sẻ về kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 sắp tới.

    "Cuối năm nay, chúng ta lẽ ra có 3 trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 với Malaysia, Indonesia và UAE. Tuy nhiên, vì COVID-19 nên các trận này bị hoãn sang năm sau. Năm 2021 tới đây chúng ta sẽ có lịch trình khá dày đặc với 3 đấu trường khác là SEA Games và vòng loại U23 châu Á với đội U22 và AFF Cup với ĐTQG.

    Không phải AFF Cup hay SEA Games, thầy Park chỉ ra mục tiêu số 1 ở năm 2021 - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo chỉ ra mục tiêu số 1 của bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

    Bởi thế, hỏi về SEA Games của đội U22 vào lúc này chưa phải thích hợp. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm như đã làm trong quá khứ, nghĩa là cố hết sức, làm sao để có kết quả tối đa ở SEA Games 31.

    Hiện tôi phụ trách cả 2 đội tuyển. Với tôi, trận nào, giải nào cũng đều rất quan trọng. Mỗi lần có giải đấu, chúng tôi luôn nỗ lực để phát huy trách nhiệm tối đa. Nhưng năm tới, đội tuyển có 3 trận vòng loại World Cup 2022. Xưa nay, chúng ta chưa từng vào vòng loại cuối cùng nên đó sẽ là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi muốn hướng đến. Hiện ĐT Việt Nam đứng đầu bảng nên càng phải nỗ lực hơn.

    Còn ở AFF Cup, ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch nên phải cố chơi tốt xứng đáng với vị trí ấy. Ở lứa U22 Việt Nam, ta cũng vô địch SEA Games lần đầu sau 60 năm nên cần chơi với tư thế đội vô địch. Ngoài ra, U22 còn vòng loại U23 châu Á vào năm sau."

    Có thể thấy, HLV Park Hang-seo dành nhiều tâm sức cho ĐTQG Việt Nam. Ở những thời điểm trong quá khứ, vị thuyền trưởng người Hàn luôn nhấn mạnh việc ông muốn chú trọng ĐTQG và xem vòng loại World Cup là đấu trường chính. Bởi lẽ, ông muốn đưa con thuyền bóng đá Việt Nam chinh phục những con sóng lớn và đến được những nơi chưa bao giờ đặt chân đến.

    Không phải AFF Cup hay SEA Games, thầy Park chỉ ra mục tiêu số 1 ở năm 2021 - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ chinh chiến ở 2 đấu trường quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021 vào năm sau.

    Hiện tại, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 trận đấu. Chúng ta đang là đội sáng cửa đi tiếp khi tạo ra khoảng cách 2 điểm với Malaysia, 3 điểm với Thái Lan và 5 điểm so với đội hạt giống UAE.

    Mỗi quốc gia có những NHM nhiệt thành, những cầu thủ khát khao và tất nhiên, giấc mơ lớn nhất của tất cả vẫn là sân chơi World Cup. Thế nên, HLV Park Hang-seo cũng hướng về đích đến ấy để cùng nâng tầm bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

    Đăng Huy | 16:37 18/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...