MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • 'Không nên kéo Quang Hải lùi sâu ở trận chung kết'

    11:25 Thứ sáu 07/12/2018

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Quang Hải sẽ không được bố trí chơi thiên về phòng ngự ở chung kết AFF Cup. Cầu thủ này sẽ được sắp xếp để phát huy sự sáng tạo.

    Đội tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua Philippines ở 2 trận bán kết với tổng tỷ số 4-2 để góp mặt tại chung kết AFF Cup 2018. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 trận tái đấu với Malaysia để tranh ngôi vương khu vực Đông Nam Á. Đây là đối thủ từng bại trận ngay tại Mỹ Đình ở vòng bảng vừa qua.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Quang Hải bị 4 cầu thủ Philippines vây ở trận bán kết lượt về và liên tục nằm sân sau những pha tranh bóng quyết liệt của đối phương. Ảnh: Thuận Thắng.

    Malaysia không mạnh mẽ bằng Philippines

    Dưới góc nhìn của người làm nghề, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Malaysia nguy hiểm hơn những trận đấu trước đó rất nhiều. "Họ càng chơi càng hay và theo tôi, Malaysia mới là đội bóng xứng đáng vào chung kết chứ không phải Thái Lan", ông Hải mở đầu.

    Trao đổi cùng PV, cựu cầu thủ Thể Công này cho rằng đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam có lối chơi thiên về sức mạnh, mang nhiều tính cơ bắp tương tự như Philippines. Tuy nhiên, xét về mặt tầm vóc thì Malaysia không thể bằng đội bóng của HLV Ekisson.

    "Malaysia là người Á Đông tương tự như Việt Nam. Vì vậy, họ không thể bằng Philippines gồm những cầu thủ châu Âu, xét về mặt sức mạnh và thể chất. Bởi vậy, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể chơi đàng hoàng trước Malaysia", ông Hải nói.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Quang Hải hợp với vị trí hộ công hơn tiền vệ trung tâm. Ảnh: Thuận Thắng.

    "Chúng ta hoàn toàn có thể chơi một trận đấu sòng phẳng. Xét về tính chiến đấu và nỗ lực, Việt Nam không thua kém gì họ. Quan trọng là các cầu thủ phải giữ được tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy của đối phương dẫn tới chấn thương hoặc thẻ phạt đáng tiếc", chuyên gia này nói thêm.

    Ở trận bán kết lượt về diễn ra tối 06/12, đội tuyển Việt Nam chơi không thực sự tốt ở một số thời điểm, khi tuyến tiền vệ, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm tỏ ra hụt hơi so với đội bạn.

     - Bóng Đá

     Quang Hải phát huy được khả năng tốt hơn khi được đẩy lên đá ở hàng công. Ảnh: Thuận Thắng.

    Quang Hải, Xuân Trường tranh chấp không tốt

    Dưới góc nhìn của mình, ông Hải chỉ ra Xuân Trường không mạnh mẽ trong việc tranh chấp, và bản thân cầu thủ này cũng không phải mẫu tiền vệ thiên hướng phòng ngự. Bởi vậy anh gặp những khó khăn nhất định.

    "Xuân Trường là mẫu cầu thủ chơi sáng tạo chứ không thiên về tranh chấp tốt. Khả năng phòng ngự cũng không phải là điểm mạnh của cậu ấy. Bởi vậy, trước đối thủ cao to và giàu sức mạnh như Philippines, Xuân Trường gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, Malaysia không thể mạnh mẽ bằng Philippines, nên tôi cho rằng nếu Xuân Trường được trao cơ hội, cậu ấy vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ", ông Hải nhận định.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường cũng giống Quang Hải, không phải là mẫu cầu thủ thiên về phòng ngự. Ảnh: Thuận Thắng.

    Xét về việc bố trí nhân sự ở hàng tiền vệ, một phương án nữa là đưa Quang Hải về lùi sâu thay vì chơi ngay phía sau tiền đạo với vai trò hộ công. Đây là một sắp xếp bất ngờ của HLV Park Hang-seo. Ông Hải cho rằng với tính chất của trận chung kết, điều này là không nên.

    "Để Quang Hải đá lùi sâu không phải là quyết định tốt. Cậu ấy không phát huy được điểm mạnh. Hải cũng như Trường không phải là mẫu cầu thủ phòng ngự. Ở những trận cậu ấy đá tiền vệ trung tâm, có thể nói Quang Hải chơi kém. Nếu đẩy lên cao như một hộ công, cầu thủ này sẽ phát huy sở trường sáng tạo và đột biến", ông nói.

    Tiếp tục phân tích về vị trí tiền vệ trung tâm, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra các phương án: "Theo tôi, để có thế trận chắc chắn, thì những phương án như Huy Hùng - Đức Huy, Đức Huy - Hùng Dũng hay Hùng Dũng - Huy Hùng đều là lựa chọn tốt. Họ có kinh nghiệm và mạnh mẽ trong phòng ngự giữa sân."

    "Theo tôi, HLV Park Hang-seo sẽ ưu tiên việc chắc chắn, an toàn trên phần sân nhà ở trận lượt đi tại sân Bukit Jalil. Vì vậy, Xuân Trường không phải là phương án tối ưu. Khả năng ông Park sẽ bố trị đội hình chắc chắn, chấp nhận chơi cò cưa và đợi đối thủ sơ hở để tung đòn kết liễu", ông Vũ Mạnh Hải dự đoán.

    Đỗ Hải | 10:32 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...