MỚI NHẤT :
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Không còn lạc lối, Pep Guardiola tìm thấy phiên bản Man City đáng sợ nhất

    20:56 Thứ năm 29/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân Tây Ban Nha đã không lặp lại vết xe đổ 1 năm trước.

    Tiếp quản băng ghế chỉ đạo Manchester City, Pep Guardiola đã có 3 năm bị vận đen đeo đuổi ở Champions League. Chiến lược gia Tây Ban Nha trở thành nạn nhân của thiếu may mắn, luật bàn thắng sân khách lẫn quyết định tranh cãi từ trọng tài trong các thất bại trước AS Monaco, Liverpool và Tottenham Hotspur.

    Tuy nhiên trận thua Olympique Lyonnais ở tứ kết mùa trước là 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Tại Estadio Jose Alvalade, nửa xanh thành Manchester bại trận sửng sốt với trục trặc lớn nhất nằm trong chính tính toán của Guardiola

    Pep Guardiola has unleashed Man City monster on the Champions League - Bóng Đá

     Guardiola từng toan tính sai năm ngoái.

    Đọ sức CLB chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7 tại Ligue 1, chiến lược gia Tây Ban Nha đã quá cầu toàn với sơ đồ 3-5-2. Hệ thống xuất trận lạ lẫm của Man City bao gồm Fernandinho đã 34 tuổi - Eric Garcia muốn ra đi - Aymeric Laporte chấn thương nghỉ phần lớn mùa giải cùng án ngữ ngay trước khung thành.

    1 Citizens mất cân bằng, rời rạc và không chắc chắn mang đến cho Lyon cảm giác có thể làm nên chuyện. Sau cùng Sư tử sông Rhones đã khuất phục địch thủ hùng mạnh nhưng tiếp cận sai lầm với tâm lý lo lắng lấy không thua làm ưu tiên hàng đầu.

    Tại Parc des Princes sáng nay, Guardiola không còn đi theo vết xe đổ. Bị Paris Saint-Germain chọc thủng lưới ngay phút 15, hiệp 1 có vẻ khá thất vọng với các vị khách. Dù vậy thực tế Man City gặp khó trong việc tìm nhịp điệu và cường độ trong 45 phút đầu tiên không xuất phát từ lỗi chiến thuật, mà đơn thuần bởi chất lượng cá nhân lẫn tập thể xuất sắc của PSG.

    Pep Guardiola has unleashed Man City monster on the Champions League - Bóng Đá

     Man City mạnh nhất khi là chính bản thân.

    Rơi vào thế bất lợi, không có Citizens nao núng, chỉ có Citizens vững tin và tiếp tục trung thành vào phong cách kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình tạo áp lực quen thuộc, bất chấp nguy cơ bị các ngòi nổ thượng thặng của đội chủ nhà bứt tốc phản công,

    Niềm tin vào chính bản thân của đội khách cuối cùng được đền đáp bằng màn lội ngược dòng chóng vánh trong vòng 7 phút. Chẳng những thế, Man City chơi điềm tĩnh và trên chân trong hiệp 2 còn làm các ngôi sao PSG bộc lộ dấu hiệu nôn nóng và đánh mất mình, tiêu biểu là chiếc thẻ đỏ của Idrissa Gueye.

    "Hãy luôn là chính bản thân bạn" - Đó là thông điệp Guardiola nhắn gửi các học trò trước thềm trận đại chiến. Sau tất cả, 1 Citizens hoàn toàn tập trung vào thế mạnh của chính mình vẫn là Citizens đáng sợ nhất, thay vì phiên bản thay đổi bởi e ngại đối thủ.

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Pep Guardiola tại Manchester City:

     
    Phụng Sồ | 20:26 29/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...