MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Không còn đường lui ở Old Trafford; Ngược lại là cú tát cho M.U

    19:31 Thứ năm 17/11/2022 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ đưa ra án phạt thích đáng dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

     

    Man Utd đang thu thập thông tin về cuộc cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo và sẽ sớm đưa ra phản hồi. Telegraph đưa tin, HLV Erik ten Hag nhanh chóng tổ chức cuộc gặp với giám đốc điều hành Richard Arnold cùng giám đốc bóng đá John Murtough để bàn cách xử lý tình huống này. Được biết, cả chủ sở hữu Joel Glazer cũng có mặt.

    Giới chức Man Utd phân tích rằng, Ronaldo đưa ra 2 tuyên bố "không thể chấp nhận được". Ronaldo gây sốc khi khẳng định không tôn trọng Ten Hag. Anh giải thích: "Tôi không tôn trọng Ten Hag vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi."

    Không còn đường lui ở Old Trafford - Bóng Đá

     Ronaldo gây sốc cho Man Utd.

    Ngoài ra, Ronaldo cũng cáo buộc lãnh đạo Man Utd không chăm lo đầu tư cơ sở vật chất kể từ khi anh rời đi vào năm 2009. Sự thất vọng là có thật. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Man Utd sẽ phạt CR7 2 tuần lương, tương đương 1 triệu bảng. Tuy nhiên, đây không phải là cách giải quyết ổn thỏa.

    Còn nhớ trong chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Tottenham, Ronaldo từ chối ra sân và bỏ ra về dù trận đấu chưa kết thúc. Sau trận, Man Utd quyết định phạt CR7 2 tuần lương, đồng thời phải công khai xin lỗi đồng đội.

    Man Utd từng một lần mở đường lui cho Ronaldo. Thế nhưng, án phạt không có sức răn đe. Cựu tiền đạo Jvuentus vẫn "ngựa quen đường cũ". Khi vị thế tại Old Trafford xuống thấp, Ronaldo không ngần ngại chỉ trích thẳng mặt Man Utd.

    Hành động này rõ ràng cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp. Ngay cả những người từng bảo vệ Ronaldo cũng không còn có thể đứng về phe anh. "Chuyện tình của Cristiano Ronaldo với Man Utd đã chấm hết. Không còn cửa nào cho cậu ấy quay lại," Rio Ferdinand chia sẻ với Eruosport. 

    Không còn đường lui ở Old Trafford - Bóng Đá

     Không còn đường lui cho Ronaldo.

    Cựu trung vệ tuyển Anh nói thêm: "Bạn không thể ngồi đây và bảo vệ Ronaldo. Trong sâu thẳm và tôi biết tất cả điều này đã được lên kịch bản cho việc cậu ấy rời câu lạc bộ. Khi bạn nói rằng bạn không tôn trọng HLV trưởng, tôi nghĩ rằng dù sao đi nữa thì kết quả cũng không có hậu."

    Vì vậy, điều duy nhất Man Utd có thể làm là xé hợp đồng của Ronaldo và chấm dứt mối lương duyên này. Khi không còn nhìn về một phía, chia tay là điều tốt cho cả hai. Không còn cách giải quyết nào khác.

    Thực tế, Man Utd không còn phụ thuộc vào Ronaldo. Họ chơi tốt khi Ronaldo ngồi ngoài. Với Ronaldo, anh cũng cần ra đi để níu kéo hoàng hôn sự nghiệp ở một bến đỗ khác. 

    Sau tất cả, với những gì xảy ra, Ronaldo không còn đường lui ở Old Trafford. Sẽ là cú sốc lớn nếu Man Utd làm vậy với một cầu thủ không còn dành chút tôn trọng nào cho đội bóng. Với một đội bóng lớn như Man Utd, việc tiếp tục tha thứ cho CR7 chẳng khác nào một cú tát vào mặt. 

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 19:01 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...