MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • "Không còn câu hỏi nào về Messi và Ronaldo nữa"

    09:27 Thứ tư 15/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Manchester United, Kieran Richardson, đã tham gia cuộc tranh luận về Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

     

    Richardson, đồng đội cũ của Ronaldo thời còn khoác áo Man United, chọn Messi thay vì thủ quân ĐT Bồ Đào Nha, cho vị trí cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Anh tuyên bố rằng việc vô địch FIFA World Cup 2022 đã giúp Messi vượt lên trên Ronaldo và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất không thể tranh cãi.

    Phát biểu trên podcast The Steven Sulley Study, Richardson cho biết: "Cả hai đều là GOAT, nhưng nếu phải chọn một, thì tôi phải chọn Messi, mặc dù tôi biết Ronaldo, tôi đã chơi với Ronaldo và tôi yêu Ronaldo. Cả hai đều tuyệt vời; cả hai đều là GOAT. Khi họ qua đời, họ vẫn sẽ được nhắc đến mãi mãi."

    11 thống kê đỉnh cao của Messi sau khi đi vào lịch sử - Bóng Đá

     Messi vẫn đang là ngôi sao sáng ở châu Âu.

    "Nhưng Messi đã giành được chức vô địch thế giới. Có được World Cup là một điều tuyệt vời, bởi vì trước khi Messi có được World Cup, mọi người đã nói: 'ừ, nhưng anh ấy vẫn chưa vô địch. Anh ấy không thể là người giỏi nhất mọi thời đại bởi vì [Diego] Maradona đã giành được nó; Pele đã giành được nó'."

    "Bây giờ không còn câu hỏi nào nữa; anh ấy đã đạt được đỉnh cao mà bất kỳ cầu thủ bóng đá nào cũng muốn giành được."

    Thanh Vũ | 08:57 15/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...