MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Không có chuyện Quế Ngọc Hải lấy tiền “lót tay” đền bù cho Anh Khoa

    12:12 Thứ năm 26/11/2015

    Ông Hồ Văn Chiêm – Giám đốc điều hành CLB SLNA khẳng định không có chuyện Quế Ngọc Hải lấy tiền "lót tay" đền bù cho Anh Khoa.

    Trước thông tin Quế Ngọc Hải ký hợp đồng mới với SLNA để lấy tiền “lót tay” đền bù 800 triệu đồng cho cầu thủ Anh Khoa (Đà Nẵng), ông Hồ Văn Chiêm – Giám đốc điều hành CLB SLNA khẳng định: Tất cả chỉ là tin đồn!

    Trung vệ Quế Ngọc Hải tập luyện với đồng đội tại CLB SLNA.
    Trung vệ Quế Ngọc Hải tập luyện với đồng đội tại CLB SLNA.

    Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Chiêm cho biết, Quế Ngọc Hải hiện đang còn hợp đồng 2 năm với CLB SLNA nên CLB chưa tính đến chuyện ký tiếp hợp đồng mới. Còn câu chuyện Ngọc Hải đền bù cho cầu thủ Anh Khoa đến nay vẫn chưa có tiến triển gì vì hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

    Theo ông Hồ Văn Chiêm, việc buộc cầu thủ Quế Ngọc Hải phải chịu 100% chi phí điều trị cho Anh Khoa (ước tính khoảng 800 triệu đồng) là vô lý và trái với quy định của FIFA. Do đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), CLB SHB Đà Nẵng và CLB SLNA cần phải bàn thảo để đi đến một quyết định hợp tình, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Anh Khoa chữa trị cũng như cách thanh toán chi phí cho ca chấn thương này.

    Trò chuyện với PV, Ngọc Hải cho biết việc thỏa thuận đền bù chữa trị cho Anh Khoa đến nay vẫn chưa có gì tiến triển, anh cũng tỏ ra rất buồn khi biết mình không có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ U23 được HLV Miura triệu tập chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2016. Trong khi đó các đồng đội ở SLNA là Mạnh Hùng và Tuấn Tài đã được HLV Miura gọi lên tập trung U23 đợt này.

    Diễn biến sự việc:

    – Cú vào bóng bằng cả 2 chân của trung vệ Quế Ngọc Hải bên phía SLNA đã khiến tiền vệ Anh Khoa gặp phải chấn thương rất nặng, trong trận đấu tại vòng 25 Toyota V-League 2015 diễn ra vào ngày 13/9 trên sân Vinh.

    – Ngày 17/9, tiền vệ Anh Khoa đến bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng chụp MRI để xác định mức độ tổn thương của đầu gối. Sau gần một ngày xem phim, ngày 18/9, các bác sĩ tại đây cho biết sụn chêm đầu gối trái của anh bị vỡ, các dây chằng chéo trong, chéo ngoài, chéo trước và chéo sau đều bị đứt hoặc rách, một dây gân nơi đầu gối cũng bị tổn thương nặng. Chiều cùng ngày (18/9), Ban Kỷ luật VFF đưa ra án phạt dành cho Quế Ngọc Hải. Theo đó trung vệ SLNA phải nhận án phạt treo giò 6 tháng, nộp phạt 15 triệu đồng và chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho Anh Khoa.

    – Ngày 30/9, Anh Khoa một mình lên đường sang Singapore phẫu thuật đầu gối. Tại đây tiền vệ SHB Đà Nẵng được hưởng dịch vụ phẫu thuật trọn gói của bệnh viện Parkway.

    – Ngày 2/10, bác sĩ Tan Jee Lim, người trực tiếp mổ cho Anh Khoa, cho biết ca phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ đã thành công và ông rất hài lòng về kết quả đạt được.

    – Ngày 8/10, Anh Khoa trở về nhà và hiện đang trong quá trình tập vật lý trị liệu.

    – Về kinh phí chữa trị cho Anh Khoa, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng nhiều lần công bố vượt khung dự kiến, và đạt mốc gần 800 triệu đồng.

    Đức Dũng (NAO) - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...