MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Không chỉ hàng công, đây cũng là cội nguồn sức mạnh của Brazil

    21:59 Thứ ba 29/11/2022

    BongDa.com.vn Bên cạnh việc sở hữu hàng công toàn những siêu sao hàng đầu, Brazil còn có cho mình hệ thống phòng ngự tốt nhất thế giới.

    HLV trưởng Tite đem đến World Cup đội hình gồm 9 tiền đạo, toàn những gương mặt đạt đẳng cấp thế giới. Đến cỡ ngôi sao trị giá 100 triệu euro Antony, hay bộ đôi tấn công chơi cho Arsenal, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus còn phải ngồi dự bị, đủ để hiểu hàng công Brazil chất lượng thế nào.

    Dĩ nhiên, sức mạnh ấy không chỉ là lý thuyết, tại vòng loại World Cup 2022, Brazil là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất với 40 lần chọc thủng lưới đối thủ, bỏ xa đội thứ hai Argentina với 27 bàn. Tại VCK World Cup, họ tiếp tục phô diễn sức mạnh khi đánh bại Serbia và Thụy Sỹ, hai đối thủ vốn rất khó chịu.

    Không chỉ hàng công, đây cũng là cội nguồn sức mạnh của Brazil - Bóng Đá

     Thiago Silva vẫn thi đấu quá tốt ở tuổi 38.

    Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu chỉ đề cập đến hàng công. Bởi chính hệ thống phòng ngự của Brazil, dù thầm lặng nhưng lại đóng vai trò quyết định trong chuỗi phong độ ấn tượng suốt hai năm qua của họ. 

    Nếu như nói đến phòng ngự, hẳn nhiều người nghĩ ngay đến đội tuyển Italia, quốc gia nổi tiếng với lối đá đổ bê tông, vốn rất hiệu quả trong việc hóa giải các đòn tấn công đối thủ. Thì hiện tại, bất ngờ thay, một quốc gia làm nên tên tuổi bằng việc chơi thứ bóng đá ngẫu hứng như Brazil, lại đang sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất thế giới.

    Trong 28 trận gần nhất, đoàn quân của Tite chỉ lọt lưới…7 bàn. Tại vòng loại World Cup, bên cạnh 40 bàn thắng ghi được sau 17 trận, Brazil cũng là đội lọt lưới ít nhất với chỉ 5 bàn thua, đây cũng là thành tích tốt nhất vòng loại trên toàn thế giới.

    Không chỉ hàng công, đây cũng là cội nguồn sức mạnh của Brazil - Bóng Đá

     Brazil hiện tại gần như không có điểm yếu.

    Alisson Becker đang là thủ môn nhàn nhất tại World Cup 2022, qua hai trận đã đấu, anh chỉ phải đối mặt với 11 pha dứt điểm, trong đó không có cú dứt điểm nào trúng đích. Chính xác thì Brazil đang là đội duy nhất, mà khung thành chưa phải chịu bất kỳ lần bắn phá trúng mục tiêu nào từ đối thủ.

    Bộ đôi trung vệ Thiago Silva - Marquinhos đang làm tốt nhiệm vụ của mình, trong khi đôi cánh Danilo và Alex Sandro lên công về thủ vô cùng nhịp nhàng. Sẽ không nói quá khi nhận định Brazil hiện tại gần như không có điểm yếu.

    Bởi ngoài hàng tiền đạo và hệ thống phòng ngự kể trên, tuyến giữa của họ cũng rất mạnh với Casemiro, Lucas Paqueta, cộng thêm Fred và một Bruno Guimaraes đang có phong độ cao trong màu áo Newcastle. Dễ hiểu khi hiện tại, Selecao được nhận định là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup năm nay.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 21:29 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...