MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • "Không ai ở Liverpool hiểu tôi, tôi phải tập luyện một mình"

    19:20 Thứ sáu 10/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có những chia sẻ về quãng thời gian gắn bó với The Kop.

    Gia nhập Liverpool vào năm 2013 từ Sevilla, Luis Alberto đã không thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội một và buộc phải rời khỏi Anfield chỉ sau 12 lần ra sân. Hiện tại, tiền vệ người Tây Ban Nha đang tỏa sáng rực rỡ dưới màu áo Lazio, anh đóng góp 4 bàn thắng và 13 pha kiến tạo trên mọi đấu trường trong mùa này.

    Mới đây, Alberto đã có những chia sẻ về quãng thời gian chơi bóng tại Anfield trên Instagram:

    "Tôi vẫn chưa đủ trưởng thành khi còn khoác áo Sevilla và đã phát triển đẳng cấp của mình khá muộn. Tôi không có được thời gian ra sân như mong muốn ở Liverpool. Sau đó, tôi đã có một khởi đầu tốt tại Malaga, rồi gặp chấn thương khi đang tận hưởng thứ bóng đá của mình tại Deportivo."

    luis alberto on his time at Liverpool - Bóng Đá

     Luis Alberto trong màu áo Liverpool.

    "Tôi có một bước tiến lớn tại Lazio, một câu lạc bộ tuyệt vời. Gia nhập Lazio là quyết định tốt nhất trong cuộc đời tôi."

    "Không ai thực sự hiểu tôi, và đó là lỗi của tôi. Tôi đã một mình tập luyện ở Liverpool, nhưng tâm lý của tôi đã thay đổi khi làm việc với Juan Campillo tại Lazio, và rồi tôi thực hiện bước tiến tiếp theo."

    Tiền vệ người Tây Ban Nha đang tận hưởng quãng thời gian thành công thành công nhất trong sự nghiệp của mình tại Serie A. Cùng với Lazio, Alberto đã giành được 1 Cúp quốc gia và 2 Siêu cúp. Hiện tại, đội bóng thành Rome cũng có ý định gia hạn hợp đồng với anh.

    Xem Klopp phát biểu:

    Huỳnh Phong | 18:50 10/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...