MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Khởi tranh VCK U15 Quốc gia 2018: Chờ đợi bữa tiệc bóng đá trẻ

    19:36 Thứ sáu 10/08/2018

    BongDa.com.vn Chiều 12/8 tại sân Thống Nhất (TP.HCM), VCK U15 Quốc gia 2018 sẽ chính thức khai màn. Với sự góp mặt của các trung tâm đào tạo trẻ có tiếng, giải đấu hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những bữa tiệc bóng đá trẻ.

    Bất ngờ lớn nhất ở vòng loại là việc đương kim vô địch PVF bị loại. Đây là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mạnh, gần như thống trị các giải bóng đá trẻ của Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên, việc nhà ĐKVĐ không thể giành quyền dự VCK là một sự khẳng định về chất lượng đang ngày càng một tốt hơn của các đội bóng khác khi họ chú tâm hơn đến công tác đào tạo trẻ.

    Khởi tranh VCK U15 Quốc gia 2018: Chờ đợi bữa tiếc bóng đá trẻ - Bóng Đá

    U15 FC Thanh Hóa vàng đang là ẩn số của VCK U15 Quốc gia năm nay. Ảnh: Thái Sơn.

    Rõ ràng, những cái tên đã nức tiếng như Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp, Viettel hay các địa phương bắt đầu cho thấy sự vươn lên trong sự nghiệp “trồng người” như Sài Gòn FC, FLC Thanh Hóa hay Becamex Bình Dương,... thực sự dự báo một cuộc đua khốc liệt và khó lường trong tham vọng hướng đến ngôi vô địch.

    Như vậy, bảng A giải năm nay có các đội bóng: Sài Gòn FC, Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương và An Giang. Trong khi đó bảng B gồm: Viettel, Đồng Tháp, Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa. Cả 2 bảng đấu được đánh giá khá cân bằng khi có sự góp mặt của những đội bóng có tiếng cũng như ít tiếng tăm hơn.

    Ở bảng A, cái tên đáng chú ý nhất phải kể đến là Sông Lam Nghệ An. SLNA được coi là cái nôi đào tạo trẻ, luôn giới thiệu nhiều “sản phẩm” có chất lượng. Một thời gian chững xuống do sự cạnh tranh của các trung tâm khác nhưng trong vài năm trở lại đây, đội bóng này đã dần lấy lại uy danh. Một đội bóng khác cũng rất được chú ý ở VCK lần này là U15 Sài Gòn FC. Nói thế là bởi, đây là lứa cầu thủ do đích thân các chuyên gia đến từ CLB Lyon của Pháp tuyển chọn và được tạo bằng giáo huấn luyện của các chuyên gia đến từ Pháp. Bộ mặt bóng đá trẻ TP.HCM phía trước có lạc quan hay không sẽ được nhìn nhận từ màn trình diễn của U15 Sài Gòn FC ở giải lần này.

    Khởi tranh VCK U15 Quốc gia 2018: Chờ đợi bữa tiếc bóng đá trẻ - Bóng Đá

    U15 Viettel chính là ứng cử viên vô địch giải đấu năm nay. Ảnh: Thái Sơn. 

    Ở bảng B, Viettel hiển nhiên là đội bóng được đánh giá mạnh nhất. HLV Nguyễn Minh Dũng tự tin đặt ra 2 mục tiêu cho các học trò là phải vô địch và phải đá đẹp. Cũng phải khi Viettel đã tạo được vị thế rất vững trong làng bóng đá trẻ của Việt Nam. Năm ngoái, đội bóng này giành huy chương bạc nên không có lý do gì để không đặt mục tiêu là vô địch ở giải lần này. Trong thành phần tham dự VCK U15 Quốc gia 2018, có một số gương mặt đã từng đưa U15 Việt Nam giành chức vô địch U15 Đông Nam Á 2017. Đó là hậu vệ biên Nhất Minh và tiền đạo Văn Khang. Chắc chắn, đây là những cầu thủ được coi là trụ cột, bởi kinh nghiệm quốc tế sẽ là liều thuốc bổ ích để 2 gương mặt trẻ này chia sẻ với đồng đội trong bước đường hướng đến chức vô địch. Đồng Tháp cũng là đội bóng hứa hẹn sẽ tạo nên tiếng vang. Có truyền thống từ lâu, nên bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng đoàn quân trẻ đến từ Cao Lãnh.

    Lịch thi đấu 12/8

    15h50: Sài Gòn FC – Sông Lam Nghệ An (VTV6 TTTT)

    18h15: B.BD – An Giang

    Phương Nam | 19:00 10/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...