MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Khối tài sản khủng của tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi

    15:00 Thứ bảy 13/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá châu Phi vừa chính thức xác định được người lãnh đạo mới.

    Tỷ phú Patrice Motsepe vừa trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) sau khi các ứng viên còn lại tự nguyện rút lui.

    Hồi cuối năm ngoái, sau một quá trình điều tra, Ahmad Ahmad đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị cách chức Chủ tịch CAF. Sau thời gian đầu cầm quyền cho thấy nhiều nỗ lực, Ahmad sau đó lại cùng lúc bị cáo buộc vì nhiều tội, trong đó có tham nhũng, rửa tiền, quấy rối nhân viên nữ. Ban đầu vị cựu Chủ tịch này bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 5 năm, sau đó kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao quốc tế và được giảm xuống còn 2 năm.

    South African billionaire Motsepe elected African football chief - Bóng Đá

     Motsepe là người giàu thứ 9 châu Phi.

    Sau khi Ahmad Ahmad bị cách chức, chiếc ghế Chủ tịch trống trở thành cuộc đua giữa Patrice Motsepe, Jacques Anouma, Ahmed Yahya và Augustin Senghor, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Tuy nhiên sau cuộc họp ứng viên mới đây do FIFA làm trung gian, 3 ứng viên đã tự nguyện rút lui, biến Motsepe thành ứng viên duy nhất, do đó đắc cử mà không cần thông qua bỏ phiếu. Senghor và Yahya trở thành phó chủ tịch thứ nhất và phó chủ tịch thứ hai.

    Cựu thành viên của ủy ban điều hành FIFA, Anouma, từng chê trách đây là một sự bổ nhiệm "phi dân chủ", nhưng nay trở thành cố vấn đặc biệt cho Motsepe. Claude Le Roy, HLV giúp Cameroon vô địch African Cup of Nations 1988 lên án FIFA đã dùng ảnh hưởng của mình để tác động đến ban lãnh đạo bóng đá châu Phi, cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ "không dám có hành động tượng tự với châu Âu hoặc Nam Mỹ."
    Trước những cáo buộc này, chủ tịch Gianni Infantino phủ nhận tác động lớn của FIFA: "Tôi rất vui khi FIFA có thể đóng góp, dù chỉ là một phần rất nhỏ, cho bóng đá của lục địa lớn này trong thời điểm quan trọng như hiện tại."

    Patrice Motsepe là một tỷ phú khai thác mỏ (vàng, bạch kim, sắt, than đá), giàu thứ 9 châu Phi, theo tạp chí Forbes, tài sản cá nhân của ông vào khoảng 2,9 tỷ USD. Motsepe là chủ sở hữu của CLB Mamelodi Sundowns, nhà vô địch CAF Champions League 2016.

    South African billionaire Motsepe elected African football chief - Bóng Đá

     Samuel Eto'o đăng ảnh chúc mừng Motsepe.

    Tỷ phú người Nam Phi nói về trọng trách của mình: "Châu Phi cần có sức mạnh tập thể, nhưng cũng cần một chủ tịch tài năng và khôn ngoan, cũng như các liên đoàn thành viên. Khi chúng ta đoàn kết hành động, bóng đá ở châu Phi sẽ đạt được những thành công và phát triển chưa từng có trước nay. Bóng đá là công cụ đắc lực để thể hiện niềm tự hào, phẩm giá, sự tôn trọng của quốc tế đến với người châu Phi và châu Phi có thể cạnh tranh ở những cấp độ cao nhất, cả ở World Cup và Club World Cup."

    2 siêu sao châu Phi ở Liverpool:

     
    Thanh Vũ | 14:30 13/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...