MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Khởi đầu mới của Văn Toàn

    16:49 Thứ tư 01/03/2023

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có lần đầu tiên được hít thở bầu không khí tại K-League 2 khi được ra sân đá chính trong đội hình của CLB Seoul E-Land chiều ngày 01/03.

    Sau thời gian chờ đợi, Nguyễn Văn Toàn cuối cùng đã tận hưởng không khí của lần đầu tiên thi đấu ở môi trường mới khi được HLV Park Choong-kyun xếp đá chính tại trận mở màn K-League 2 khi CLB Seoul E-Land gặp Cheongju. Cầu thủ sinh năm 1996 là một trong 2 tiền đạo của đội chủ nhà. Đây là màn đọ sức mà Seoul E-Land đã bị đối thủ dẫn trước đến 3-0, trước khi có 2 bàn thắng danh dự vào cuối trận.

    Khởi đầu mới của Văn Toàn - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toàn có trận đá chính đầu tiên tại K-League 2.

    Ở trận đấu chính thức đầu tiên của mình kể từ khi xuất ngoại, chàng trai quê Hải Dương đã được thi đấu 82 phút. Trong những phút có mặt trên sân, Văn Toàn đã thi đấu đầy nỗ lực. Cựu cầu thủ HAGL tích cực di chuyển, thường xuyên dạt biên phải để tìm khoảng trống. Tuy vậy, anh chưa có cho mình những cơ hội, không tung ra được tình huống dứt điểm cùng như kiến tạo nào. Dấu ấn của tiền đạo sinh năm 1996 có lẽ là pha đi bóng xuống hành lang biên phải rồi tạo cơ hội để đồng đội dứt điểm chệch cột dọc vào cuối hiệp 1.

    Quan sát Nguyễn Văn Toàn thi đấu trên sân, có thể thấy, khả năng kết nối của anh với các đồng đội là chưa thật sự tốt. Rõ ràng, lần đầu ra sân tại môi trường mới mang tới những bỡ ngỡ cho chàng tiền đạo của ĐT Việt Nam. Tuy vậy, tiền đạo sinh năm 1996 vẫn cho thấy điểm mạnh về tốc độ và nền tảng thể lực khá tốt.

    Khởi đầu mới của Văn Toàn - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toàn cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

    Văn Toàn là trường hợp tiếp theo của bóng đá Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Trước đó, nhiều cái tên như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Quang Hải cũng đã và đang tìm cho mình chỗ đứng khi vươn ra biển lớn nhưng không thành công. So với những người đồng đội, dù xuất phát muộn hơn nhưng “đứa con của thần gió” lại tỏ ra thức thời khi lựa chọn cho mình một bến đỗ vừa sức và anh đã lập tức được đá chính ngay ở trận mở màn của mùa giải.

    Nhìn vào cách mà Nguyễn Công Phượng không được đăng ký ở giai đoạn đầu J-League 1 trong màu áo Yokohama FC hay việc Quang Hải liên tục mất tích tại Ligue 2, sự khởi đầu của Văn Toàn là có thể tạm chấp nhận được. Dù chưa thể hiện được quá nhiều nhưng cầu thủ quê Hải Dương vẫn đang nhận được sự tin tưởng của HLV. Dẫu vậy, Văn Toàn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để tạo ra những dấu ấn trong các trận đấu kế tiếp.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:19 01/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...