MỚI NHẤT :
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Khóc ngất vì thất bại, Grealish đã biết mình cần gia nhập Man Utd

    07:02 Thứ ba 03/03/2020 | 5

    BongDa.com.vn Ngôi sao sinh năm 1995 đã vô cùng thất vọng sau khi không thể giúp Aston Villa đánh bại Man City tại chung kết Carabao Cup.

    Sau thất bại tại Wembley hôm 1/3, các cầu thủ Aston Villa đã trở lại mặt đất sau một hành trình ấn tượng ở sân chơi Liên đoàn Anh. Dù vậy, đội trưởng Jack Grealish thực sự rất buồn và đã nằm xuống mặt cỏ khóc nức nở, thậm chí anh vẫn không thể lấy lại bình tĩnh khi đồng đội và đối phương đến an ủi!

    Trước trận đấu, tiền vệ tấn công người Anh chia sẻ thẳng thắn (theo The Sun): "Nếu tôi có thể chạm tay vào chiếc cúp đó thì nó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi biết những gì tôi muốn làm trong sự nghiệp của mình, đó là chơi cho Aston Villa, đóng góp công sức cho đội tuyển Anh và giành các danh hiệu."

    Khóc ngất vì thất bại, Grealish đã biết mình cần gia nhập Man Utd - Bóng Đá

    Có lẽ thời gian của Grealish tại Villa sắp hết... Anh cần ra đi để vì bản thân!

    Bây giờ, nhiệm vụ của Grealish rõ ràng là cùng các đồng đội tiếp tục cuộc đua trụ hạng đầy cam go trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng dù Villa có thể ở lại Premier League hay trở về Championship, ngôi sao sinh năm 1995 vẫn cần đưa ra quyết định về tương lai, khi anh đang trên đỉnh cao phong độ.

    Cầu thủ này sinh ra ở Birmingham, bắt đầu ăn tập cùng Aston Villa (thuộc thành phố Birmingham, cùng đại kình địch Birmingham City) kể từ năm 2001 cho đến nay. Nghĩa là, Grealish đã đi hết bước một (nếu tin rằng Villa khó giành danh hiệu), và sắp tới có thể coi như thời điểm cho một bước nhảy vọt...

    Grealish chưa bao giờ góp mặt trên đội tuyển quốc gia Anh như nhiều người cùng trang lứa khác hoặc thậm chí ít tuổi hơn như Joe Gomez, Ben Chilwel, James Maddison, Marcus Rashford, Ruben Loftus-Cheek... Tuy nhiên, mùa hè này nhiều khả năng sẽ là bước thứ hai với vòng chung kết EURO 2020.

    Nhưng nếu Grealish muốn chơi lâu dài cho Tam Sư, có 'điên' mới ở lại Villa Park, bởi rất hiếm khi một đội tuyển hàng đầu thế giới lại trọng dụng người nào đó như một trụ cột, khi anh ta đá cho một câu lạc bộ nhỏ. Nghĩa là, anh cần thực hiện ngay bước thứ ba sau khi bắt đầu đến với bước thứ hai...

    Khóc ngất vì thất bại, Grealish đã biết mình cần gia nhập Man Utd - Bóng Đá

     Muốn giành danh hiệu và chắc suất lên tuyển, Grealish biết mình cần làm gì.

    Trong thời gian qua, Man Utd rất quan tâm đến việc chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1995, trong khi bản thân cầu thủ này cũng nhiều lần thả thính huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Đến đó vào thời điểm này rõ ràng là nước đi khôn ngoan cho Grealish, nơi đang dần cải thiện với dàn sao chất lượng.

    Thủ quân Villa thực tế có nhiều lựa chọn sau khi mùa giải năm nay khép lại, nhưng sẽ thật tuyệt nếu anh đến với nơi mình yêu thích như Harry Maguire trước đây. Thậm chí, nếu không trở thành Quỷ đỏ, Grealish vẫn cần ra đi để phát triển sự nghiệp đang bước vào giai đoạn đỉnh cao...

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 17:01 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...