MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Khóa chặt Mbappe, thương vụ 30 triệu của Arsenal đã chứng minh giá trị

    19:10 Thứ hai 25/10/2021

    BongDa.com.vn Trung vệ người Pháp liên tiếp thể hiện những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian thi đấu tại Ligue 1.

    Có thể khẳng định, Donny Van de Beek là thương vụ kỳ lạ nhất mà Manchester United từng thực hiện trong những năm gần đây. Cập bến Old Trafford thông qua một bản hợp đồng trị giá gần 40 triệu euro, nhưng De Beek mới có tổng cộng... 5 phút ra sân tại Premier League mùa này. Thực tế, không chỉ Man Utd, mà Arsenal cũng có một thương vụ tương tự. Cụ thể hơn là trường hợp của William Saliba - một trong những bản hợp đồng cuối cùng mà HLV Unai Emery ký kết tại Emirates..

    Kết thúc mùa giải cho mượn tại St.Etienne, tiếc cho Saliba khi Emery đã bị sa thải trước lúc anh chính thức chuyển đến Arsenal. Còn người kế nhiệm Emery, HLV Mikel Arteta thì lại không điền tên Saliba vào kế hoạch của mình. Song, tuy không được CLB chủ quản trọng dụng, nhưng trung vệ 30 triệu euro vẫn biết cách chứng minh giá trị của bản thân.

     - Bóng Đá

     Saliba đã đủ sức 'bắt chết' Mbappe. 

    Mùa giải hiện tại, thay vì trọng dụng Saliba thì Arsenal quyết định kích nổ bom tấn mang tên Ben White. Còn Saliba, anh tiếp tục bị đem cho mượn, và lần này là Marseille. Với những phẩm chất phòng ngự ấn tượng, HLV Jorge Sampaoli đã không ngần ngại trao cho cựu sao St.Etienne một vị trí trong đội hình chính, và hiển nhiên là trung vệ này cũng không khiến ông thầy của mình thất vọng.

    Marseille mới để lọt lưới 11 bàn thua mùa này, thành tích tốt thứ 4 tại Ligue 1. Đêm qua, họ còn xuất sắc giữ sạch lưới trước Paris Saint-Germain, CLB sở hữu hàng công xuất sắc bậc nhất châu Âu. Và không ai khác, chính Saliba là ngôi sao sáng nhất trong hàng thủ Marseille ở trận này. Anh liên tục có những pha truy cản kịp thời và chuẩn xác xuyên suốt trong trận đấu, đặc biệt là tình huống tắc bóng ngay trước vạch vôi, ngăn cản Kylian Mbappe rơi vào thế đối mặt thủ môn.

     - Bóng Đá

     Pha tắc bóng 'điểm 10' của Saliba.

    Thống kê từ Squawka cho thấy, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Saliba trước PSG lên đến 96%. Anh tung ra tổng cộng 57 đường chuyền, tham gia vào 6 tình huống tranh chấp bóng tay đôi, có 3/4 pha tắc bóng chuẩn xác và đặc biệt là không để phạm lỗi ở bất kỳ tình huống xử lý nào. Rõ ràng, sau 3 mùa giải chinh chiến tại Ligue 1, Saliba đã tích lũy đủ kinh nghiệm và trở thành trung vệ hàng đầu giải đấu này.

    Cách đây không lâu, HLV Mikel Arteta từng xác nhận Saliba vẫn còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Arsenal. Và chứng kiến anh khẳng định được đẳng cấp của bản thân, khả năng cao Arteta sẽ trọng dụng trung vệ này vào mùa giải sắp tới.  

    Saliba gia nhập Marseille 

     
    Huỳnh Phong | 18:40 25/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...