MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Khó tin! U22 Campuchia có thể gặp Việt Nam, á quân Malaysia "bật bãi" sớm?

    22:49 Thứ hai 02/12/2019 | 16

    BongDa.com.vn Myanmar ngược dòng đả bại hiện tượng U22 Campuchia đã sớm giành ngôi nhất bảng A. Vị trí nhì bảng sẽ rất khó lường với cuộc đua khốc liệt giữa Campuchia, Malaysia và Philippines.

    U22 Myanmar thi đấu đủ 4 trận và đạt thành tích bất bại 3 thắng 1, hòa, bỏ túi 10 điểm. Lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Popov nghỉ thi đấu nhưng chắc chắn chiếm ngôi nhất bảng A. Đây là kết quả vô cùng thuận lợi cho Myanmar, bởi họ được nghỉ 5 ngày trước khi thi đấu vòng bán kết vào ngày 7/12.

    Malaysia sau chiến thắng trước Timor Leste đã trở lại cuộc đua giành vé còn lại của bảng A đi tiếp. Với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại 5/2, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee tạm xếp hạng 3 sau “ngựa ô” U22 Campuchia. Trong khi đó chủ nhà Philippines cũng chưa tắt hy vọng dù gặp bất lợi về hiệu số 3/3.

     - Bóng Đá

    U22 Campuchia đang nắm quyền tự quyết trong tay tại bảng A.

    Rất nhiều khả năng 1 trong 3 đội U22 Campuchia, Malaysia, Philippines sẽ là đối thủ tiềm năng của U22 Việt Nam tại bán kết. “Những chiến binh Angkor” là đội đang chiếm ưu thế về chỉ số phụ so với Malaysia và Philppines. Chỉ cần quật ngã á quân SEA Games Malaysia, Keo Sokpheng và đồng đội sẽ nhiều cơ hội hiên ngang giành quyền đi tiếp. Trường hợp cưa điểm với người Mã, Campuchia cũng vượt qua vòng bảng nếu đội chủ nhà không thể đánh bại Timor Leste. Đến lúc đó, Campuchia, Malaysia và Philippines cùng có 5 điểm nhưng đội bóng láng giềng của Việt Nam có chỉ số phụ tốt nhất, vào bán kết.

    Tương tự U22 Malaysia đang nắm quyền tự quyết dù có khởi đầu khá chậm. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 4/12, nếu quật ngã Campuchia trong khi Philippines không thể thắng Timor Leste, đội bóng của HLV Ong Kim Swee sẽ bỏ túi 7 điểm, đủ để chiếm ngôi nhì bảng A. Nếu Malaysia và Philippines cùng thắng, 2 đội sẽ so kè về chỉ số phụ. Hiện tại người Mã hiệu số 5/2 đang chiếm ưu thế so với đội chủ nhà hiệu số 3/3.

     - Bóng Đá

     Malaysia đối diện nguy cơ bị loại sớm.

    Philippines dù bất lợi nhất nhưng vẫn hy vọng lách qua khung cửa hẹp, giành vé nhì bảng vào bán kết. Trường hợp trận Malaysia chạm trán Campuchia bất phân thắng bại, đội chủ nhà sẽ đi tiếp nếu vượt qua Timor Leste. Đến lúc đó, U22 Philippines có 7 điểm trong khi Campuchia, Malaysia cùng đạt 5 điểm. Nếu trận Campuchia đại chiến với Malaysia có kết quả thắng, thua, Philippines cũng vào bán kết trong trường hợp thắng đậm Timor Leste để vượt lên đối thủ cạnh tranh về chỉ số phụ.

    Sự so kè khốc liệt tại bảng A và bảng B - có thể xảy ra viễn cảnh Việt Nam, Indonesia và Thái Lan cùng đạt 12 điểm sau 5 trận đấu -  là chỉ dấu cho thấy trình độ các đội khu vực Đông Nam Á bắt đầu có sự rút ngắn đáng kể. Hoàn toàn có khả năng sẽ có nhà vô địch mới môn bóng đá nam SEA Games 30. Thậm chí xác suất cả đương kim vô địch Thái Lan và á quân Malaysia cùng “bị bật bãi” sớm là không hề thấp.

     - Bóng Đá

     BXH bảng A. Ảnh VTC

    Gia Minh | 22:00 02/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...