MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Khiến Man City bất lực, Scholes khen ngợi 3 ngôi sao của Man Utd

    06:00 Chủ nhật 13/12/2020 | 5

    BongDa.com.vn Man Utd vừa có trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Man City.

     

    Solskjaer nói về kế hoạch phòng ngự trước trận derby

    Tại Old Trafford, hai đội đều chơi khá cẩn trọng, và không tạo được nhiều cơ hội về phía đối phương. Một trận hòa có lẽ là đủ để khiến HLV 2 đội hài lòng.

    Paul Scholes praises three Manchester United players after derby stalemate - Bóng Đá

     Wan-Bissaka đã làm tốt trước Sterling.

    Trước Man City, Ole Gunnar Solskjaer đã để 2 tiền vệ có xu hướng phòng ngự là Scott McTominay và Fred ra sân từ đầu, với công việc quen thuộc của họ là án ngữ trước bộ tứ vệ.

    Dù sao, huyền thoại Paul Scholes vẫn rất ấn tượng với màn trình diễn của Harry Maguire, Victor Lindelof và Aaron Wan-Bissaka, ngay cả khi sự sắp đặt của Solskjaer đã hạn chế mối đe dọa tấn công đối với họ.

    Scholes lên tiếng: "Nhìn lại trận đấu với Tottenham, nơi Man Utd đã gây ra cú sốc lớn khi để thủng lưới sáu bàn. Họ phải thay đổi cách chơi. Họ phải chơi với hai tiền vệ phòng ngự để bảo vệ khu trung tuyến, vì họ luôn trao cho đối thủ cơ hội.

    Tôi đã nghĩ Sterling đêm nay kém cỏi, tôi nghĩ Wan-Bissaka đã thi đấu tốt trước cậu ấy. Để phòng ngự, Wan-Bissaka luôn sẵn sàng lao vào. Lindelof chơi tốt như những gì cậu ấy có thể, và Maguire cũng chơi tốt.

    Nhưng khi Man Utd chơi như vậy, họ sẽ yếu kém ở khâu tấn công, vì bạn không thể thực sự nghĩ về bất kỳ cơ hội nào mà họ tạo ra. Họ không thể có được sự cân bằng. Nếu họ chơi một tiền vệ phòng ngự, họ sẽ ghi bàn nhưng có vẻ như họ cũng sẽ thủng lưới. Họ trông chắc chắn hơn nhiều với hai tiền vệ phòng ngự, nhưng sau đó, trông họ không giống như có thể ghi bàn."

    Minh Tuấn | 05:30 13/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...