MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Khi U23 cậy nhờ U20 Việt Nam

    06:12 Thứ ba 14/03/2023

    BongDa.com.vn Những cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường hay Nguyễn Quốc Việt hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của U23 Việt Nam trong thời gian tới.

    U23 Việt Nam đã bắt đầu đợt hội quân thứ 2 trong tháng 3 với 2 buổi tập trong ngày 13/03 cùng HLV Philippe Troussier. Đây là đợt rèn quân quan trọng để chiến lược gia người Pháp tiếp tục thanh lọc nhân sự chuẩn bị cho Dubai Cup hay xa hơn là SEA Games 32.

    Đáng chú ý, 4 gương mặt đã thi đấu tốt tại VCK U20 châu Á vừa qua gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Đức Việt đã góp mặt cùng các đàn anh. Đây hứa hẹn sẽ là sự bổ sung giúp làm gia tăng đáng kể sức mạnh của Những chiến binh Sao Vàng trong thời gian tới.

    Hơi thở U20 tại U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt hội quân cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Zing.

    Nói thế bởi lẽ, trong cuộc trả lời báo chí gần đây, HLV Philippe Troussier đã không ngần ngại chỉ ra những khuyết điểm của U23 Việt Nam. Ông bày tỏ sự lo lắng khi chưa có được những nhân sự ưng ý cho mặt trận tấn công. Nhìn vào lực lượng sau đợt hội quân thứ 1, chúng ta dễ dàng thấy rõ điều đó khi trong tay “Phù Thủy Trắng” chưa có 1 nhạc trưởng thực thụ ở tuyến giữa cùng với đó là một trung phong với bản năng sát thủ thực thụ. Và 4 cầu thủ U20 vừa bổ sung hứa hẹn sẽ giúp giải quyết vấn đề đang tồn tại.

    Trên thực tế, Văn Khang và Văn Trường đã không còn xa lạ với màu áo của U23 Việt Nam. Cả 2 nhân tố trên đã thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun và chính thức bước ra ánh sáng. Kể từ đó đến nay, họ là hạt nhân trong màu áo của các lứa trẻ gồm U19 và U20.

    Hơi thở U20 tại U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Khuất Văn Khang được kỳ vọng là nhạc trưởng của U23 Việt Nam thời gian tới. Ảnh: VFF.

    Trong khi đó, Nguyễn Quốc Việt đã nổi lên từ rất sớm với bản năng săn bàn đáng nể và là “Vua giải trẻ” của bóng đá Việt Nam. Anh chính là chân sút số 1 tại giải bóng đá U19 ĐNÁ 2022. Ngoài ra, người đồng đội tại HAGL là Nguyễn Đức Việt được xem là phát hiện lớn của HLV Hoàng Anh Tuấn khi thi đấu chững chạc ở tuyến giữa tại VCK U20 châu Á vừa qua.

    Với những gì đã thể hiện, Khuất Văn Khang được kỳ vọng sẽ là ông chủ tuyến giữa của U23 Việt Nam thời gian tới. Anh sẽ là người cầm trịch lối chơi và tung ra những đường chuyền sáng tạo cho đồng đội ở tuyến trên. Sao trẻ của HAGL là Quốc Việt hứa hẹn sẽ là sát thủ săn bàn trên hàng tiền đạo của HLV Philippe Troussier còn Văn Trường là phương án chiến thuật có thể tạo ra sự đa dạng và tính bất ngờ trong thời gian tới. Có thể nói, hơi thở U20 Việt Nam đang hiện diện tại đội U23.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:42 14/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...