MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • 'Khi tôi đến M.U, những kẻ từng ghét bắt đầu thích tôi'

    16:52 Thứ ba 03/05/2022

    BongDa.com.vn Zlatan Ibrahimovic đã nói về thời gian 2 năm của anh tại Manchester United, khẳng định anh được yêu quý ở đây.

     

    United đã có Ibrahimovic theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi anh rời Paris Saint-Germain vào năm 2016, anh đã có một mùa giải ra mắt hiệu quả tại Old Trafford, ghi 28 bàn sau 46 lần ra sân.

    Phong độ ấn tượng của cầu thủ người Thụy Điển đã giúp Quỷ đỏ giành cú đúp Europa League và League Cup, và mặc dù mùa giải thứ hai của anh bị tàn phá bởi chấn thương, anh vẫn có ký ức tốt về quãng thời gian ở Premier League.

    Patrice Evra says Manchester United ‘let down’ Anthony Martial by giving his No.9 shirt to Zlatan Ibrahimovic   - Bóng Đá

     Zlatan là món hời của M.U.

    Cầu thủ 40 tuổi, hiện đang thi đấu tại Milan, nhớ lại sự nghiệp ở M.U: "Tôi đã rất vui. Tôi thực sự thích thú vì khi tôi đến, mọi người đều phản đối. Và sau đó ở Anh, họ không thích tôi. Tất cả những người ghét tôi, sau 3 tháng, họ bắt đầu thích tôi, tôi không còn thích họ nữa."

    "Tôi thích mọi người khi họ ghét tôi bởi vì sau đó họ giúp làm bạn cố gắng tốt hơn. Tôi đã rất vui. Đó là một giải đấu tuyệt vời, bầu không khí tuyệt vời. Và tôi rất vui vì đã chơi cho United, đội bóng mà tôi nghĩ là đội bóng hay nhất nước Anh. Và tôi nghĩ đó là sự lựa chọn đúng đắn khi đến Manchester United."

    Cuối cùng, Ibrahimovic đã rời Old Trafford vào tháng 3 năm 2018 trước khi gia nhập LA Galaxy, và có 2 năm chơi bóng tại MLS trước khi trở lại châu Âu. Milan đã đưa tuyển thủ Thụy Điển trở lại Ý vào tháng 1 năm 2020, kể từ đó anh đã ghi được 33 bàn thắng ở Serie A.

    Thanh Vũ | 16:22 03/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...