MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Khi Ten Hag cũng khó cứu Greenwood

    18:04 Thứ sáu 31/03/2023 | 2

    BongDa.com.vn Dù dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu học trò, tuy nhiên HLV Erik ten Hag khó lòng can thiệp vào khả năng trở lại của Mason Greenwood.

    Việc cảnh sát Manchester tuyên bố Mason Greenwood trắng án, được xóa mọi tội danh là tín hiệu tích cực, ít nhất là với cá nhân chân sút sinh năm 2001. Bởi lẽ, khả năng trở lại sân cỏ của tiền đạo người Anh đang sáng hơn bao giờ hết. Mặt khác, HLV Erik ten Hag vẫn duy trì liên lạc, thảo luận về chuyện Mason Greenwood tái xuất.

    Trên lý thuyết, M.U không hoàn toàn triệt đường trở lại của Mason Greenwood. Bằng chứng là ngoài việc xóa khỏi danh sách đội một, Quỷ đỏ chưa chấm dứt hợp đồng với chân sút 21 tuổi. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, vụ Mason Greenwood đã trở nên căng thẳng khi thượng tầng đội chủ sân Old Trafford có ý kiến trái chiều.

    Khi Ten Hag cũng khó cứu Greenwood - Bóng Đá

    Cuộc sống Greenwood đảo lộn khi vướng vòng lao lý. 

    Nguồn tin từ Daily Mail cho biết, Mason Greenwood liên tục đàm phán với Manchester United. Anh rất muốn thi đấu trở lại càng nhanh càng tốt, đồng thời bày tỏ nguyện vọng gắn bó với M.U khi hợp đồng đôi bên còn thời hạn đến năm 2025. Ngoài ra, cầu thủ người Anh sẽ tiếp tục nhận mức lương 70.000 bảng mỗi tuần, tính từ sau thời điểm bị tạm đình chỉ khỏi CLB.

    Được biết, giá trị hợp đồng còn lại của Mason Greenwood là 8,1 triệu bảng. Phía Quỷ đỏ phải chi trả toàn bộ số tiền này nếu đồng ý cắt hợp đồng với ngôi sao 21 tuổi. Căn cứ vào tình hình hiện tại, có lẽ HLV Erik ten Hag cũng khó lòng cứu Mason Greenwood. Bởi lẽ, ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester đang có sự chia rẽ nhất định.

    Một số thành viên sẵn sàng trao cơ hội thứ hai để Mason Greenwood làm lại sự nghiệp. Thế nhưng, phần còn lại tin rằng động thái này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Manchester United. Không chỉ có sức hút lớn trên lãnh thổ Vương quốc Anh, đội chủ sân Old Trafford còn là thương hiệu giàu truyền thống, sở hữu lượng fan hùng hậu trên toàn cầu.

    Trong khi đó, tội danh hành hung và xâm hại phụ nữ của Mason Greenwood vốn bị cho là cấm kỵ, vấp phải sự phản đối của rất nhiều người. Thậm chí, ngay cả những đồng nghiệp cũng không quá tự tin về khả năng hòa nhập nếu cầu thủ sinh năm 2001 tái xuất. Về phần Erik ten Hag, cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam đang giữ mình ở thế trung lập.

    Khi Ten Hag cũng khó cứu Greenwood - Bóng Đá

     HLV Ten Hag phải chờ thượng tầng M.U quyết định vụ Greenwood. 

    Ông cho rằng chuyện đi ở của Mason Greenwood hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cấp trên. Ngoài ra, nhà cầm quân 53 tuổi còn hạn chế đề cập về vụ lùm xùm của Mason Greenwood. Điều đó đồng nghĩa với việc, HLV Erik ten Hag không có tiếng nói lớn trong câu chuyện này, ngay cả khi đánh giá khá cao tài năng của Mason Greenwood.

    Manchester United vừa ra thông báo đình chỉ Mason Greenwood đến hết mùa giải 2022/23. Chỉ đến phiên chợ Hè 2023, mọi khúc mắc về tương lai tiền đạo người Anh mới được làm sáng tỏ. Và nếu ban lãnh đạo M.U có động thái phũ phàng, không ít CĐV sẽ cảm thấy tiếc cho một trong những tài năng sáng giá nhất của lò Carrington. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:34 31/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...