MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Khi lứa U20 đe dọa vị trí đàn anh ở U22 Việt Nam

    16:26 Thứ hai 01/05/2023

    Sự chững lại của những tiền đạo lứa U22 đã tạo điều kiện để những ngôi sao trẻ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt... tỏa sáng tại SEA Games 32.

     - Bóng Đá

     Văn Khang vào sân trong hiệp hai và có đường chuyền quyết định để Quốc Việt lập công. Ảnh: Y Kiện.

    Chiến thắng 2-0 trước Lào ở trận mở màn SEA Games 32 mang đậm dấu ấn của các cầu thủ lứa 2003. Ở bàn mở tỷ số, Nguyễn Thanh Nhàn tung cú tạt bóng chính xác để Nguyễn Văn Tùng (2001) đánh đầu hiểm hóc. Sau đó, Khuất Văn Khang căng ngang thuận lợi để Nguyễn Quốc Việt đệm lòng gọn gàng.

    Ba cầu thủ lứa 2003 góp dấu giày trực tiếp vào 2 bàn thắng. Đây có thể chỉ là khởi đầu cho màn bùng nổ của những trụ cột đội U20 Việt Nam ở U22.

    Sự áp đảo của nhóm cầu thủ U20

    Ở SEA Games 32, HLV Philippe Troussier có hàng loạt sự lựa chọn cho các vị trí trên hàng công trong sơ đồ 3-4-3. Đó là Nguyễn Văn Tùng, Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Nhàn và Đinh Xuân Tiến.

    Trong số này, chỉ còn Văn Tùng, Văn Đô sinh năm 2001. Những cầu thủ còn lại đều thuộc lứa 2003, là những nhân tố chủ chốt ở đội U20 Việt Nam và đủ sức cạnh tranh với hai đàn anh.

    Ở cuộc đối đầu Lào, những cầu thủ tấn công lứa 2003 đã được ra sân là Văn Khang, Quốc Việt, Xuân Tiến (vào sân từ băng ghế dự bị) và Thanh Nhàn (đá chính). Dù chưa đóng góp vào bàn thắng như các đồng đội, Xuân Tiến cũng tham gia phòng ngự tích cực, thực hiện một số ý đồ triển khai tấn công tốt và cho thấy khả năng xoay xở khéo léo.

    Người còn lại chưa được trao cơ hội là Nguyễn Văn Trường. Tuy nhiên, cầu thủ của CLB Hà Nội cũng sẽ sớm được ra sân. Theo tìm hiểu của Zing News, HLV Troussier đang "quy hoạch" tiền vệ này cho vị trí tiền đạo cắm. Chiến lược gia người Pháp đã cho Văn Trường đá số 9 tại Doha Cup 2023 và có đánh giá tích cực về cậu học trò. Ông ấn tượng với khả năng tranh chấp, làm tường và kết nối với đồng đội của Văn Trường.

    Nếu nhìn vào thành tích, những cầu thủ lứa 2003 cũng xứng đáng được trao cơ hội. Văn Khang là Cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam 2022. Quốc Việt được mệnh danh là "Vua giải trẻ", tỏa sáng ở vòng chung kết U20 châu Á 2022. Thanh Nhàn là "Vua phá lưới" giải hạng Nhất 2022 với 10 pha lập công.

    Văn Trường cũng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất vòng chung kết U21 Quốc gia 2022 và cùng U21 Hà Nội vô địch. Trong khi đó, Xuân Tiến thuộc nhóm 5 cầu thủ có trên 1.000 phút thi đấu tại V.League.

     - Bóng Đá

     Văn Tùng (ảnh) cũng như Văn Đô đã chơi khá ổn nhưng họ cần phải nỗ lực nếu không muốn bị đàn em lấy suất. Ảnh: Y Kiện.

    Những sao mai một thời đang ở đâu?

    U22 Việt Nam có đến 9 cầu thủ lứa U20 và 5 người trong số họ có thiên hướng tấn công. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là những ngôi sao tấn công của lứa U22 đang ở đâu, tại sao họ lại bị nhóm U20 lấn lướt?

    Tiền đạo nổi bật bậc nhất của lứa U22 chính là Võ Nguyên Hoàng. Ngay từ SEA Games 30, anh đã được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh không cạnh tranh lại Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, những người hơn mình tận 4 tuổi.

    Sau đó, Nguyên Hoàng có những bước tiến đều đặn. Anh có 2 mùa giải thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Sài Gòn, được HLV Vũ Tiến Thành và tuyển thủ Cao Văn Triền đánh giá rất cao. Ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, tiền đạo của PVF-CAND chơi hay để giúp U23 Việt Nam lên ngôi vương.

    Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng chéo vào tháng 4/2022 khiến Nguyên Hoàng đánh mất cơ hội ở SEA Games 32 khi trải qua một năm dài không được chơi bóng. Ở thời điểm HLV Troussier gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ cho BTC, anh vẫn chưa hồi phục. Điều này cũng khiến chiến lược gia người Pháp thấy tiếc nuối.

    Thời còn làm việc ở U19 Việt Nam, bên cạnh Văn Tùng, Nguyên Hoàng, HLV Troussier từng dành sự tin tưởng cho Nguyễn Kim Nhật, Nguyễn Hữu Nam. Bộ đôi này giàu tiềm năng nhưng không cạnh tranh được vị trí với những tiền đạo hơn mình một tuổi ở U21 Viettel như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Trương Tiến Anh...

    Vì thế, Kim Nhật và Hữu Nam dần thụt lùi, phải tìm môi trường mới nhưng cũng chưa thể nổi bật lên được. Nguyên nhân là ở CLB PVF-CAND, họ cũng phải tranh chấp vị trí với những tiền đạo giỏi như Nguyên Hoàng, Thanh Nhàn...

    Tương tự, Trần Mạnh Quỳnh (SLNA) hay Nguyễn Thanh Khôi (CLB TP.HCM), những cầu thủ tấn công được HLV Troussier ưa chuộng ở U19 Việt Nam, cũng đang chững lại trong sự nghiệp.

    Từ đó, cơ hội dành cho nhóm cầu thủ sinh năm 2003 trở nên lớn hơn ở U22 Việt Nam. HLV Troussier chia sẻ đây là đội hình trẻ nhất 20 năm qua của Việt Nam. Vì thế, khả năng thành công của họ vẫn còn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, điều tích cực là các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

    Nguyên Khang | 16:00 01/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...