MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • "Khi còn thi đấu ở V-League, Kiatisak chỉ ngại đối đầu với 3 CLB"

    07:24 Thứ sáu 07/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành Phan Văn Santos đã tiết lộ 3 CLB mà Kiatisak Senamuang rất ngán ngại khi còn thi đấu tại V-League.

    Mới đây, cựu thủ thành ĐT Việt Nam Phan Văn Santos đã có những chia sẻ ngắn gọn về người bạn Kiatisak Senamuang trên Zing: "Kiatisak rất quý tôi. 2 người vẫn còn giữ liên lạc. Thời còn thi đấu ở V.League, Kiatisak cũng khá ngại Gạch Đồng Tâm Long An [tiền thân của CLB Long An], SLNA và Đà Nẵng. Mùa giải 2002, Kiatisak là cầu thủ nguy hiểm nhất đối với tôi. Khi đối mặt thủ môn, anh ta xử lý rất tốt. Anh ấy bình tĩnh xử lý rồi ghi bàn, thi đấu như Thierry Henry của Arsenal vậy."

    Kiatisak từng làm mưa làm gió tại đấu trường V-League. (Nguồn ảnh: Thể thao Sài Gòn Giải Phóng. Tác giả: Quang Nhựt).

    Phan Văn Santos là một trong những nhân tố gắn liền với thời kỳ hoàng kim của bóng đá Long An từ năm 2001 đến 2008. Thủ thành gốc Brazil đã cùng đội bóng miền Tây gặt hái rất nhiều thành tích vang dội, trong đó đáng chú ý có 2 chức vô địch V-League (2005, 2006), Cúp Quốc gia (2005) và Siêu Cúp Quốc gia (2006).

    Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2008, Santos còn được NHM Việt Nam nhắc đến với tư cách là tuyển thủ nhập tịch đầu tiên của ĐTQG. Anh đã có 5 lần khoác áo ĐT Việt Nam dưới triều đại của HLV Henrique Calisto.

    Không chỉ thi đấu xuất sắc trong khung gỗ, thủ thành sinh năm 1977 còn tạo điểm nhấn với biệt tài sút phạt hàng rào. Mỗi lần đội chủ sân Long An được hưởng quả đá phạt ở góc chính diện khung thành là Santos lại có mặt và thực hiện chúng.

    Thủ thành Phan Văn Santos là nhân tố có đóng góp quan trọng trong thời kỳ hoàng kim của bóng đá Long An.

    Theo thống kê mới đây của trang ASEAN Football, Phan Văn Santos đang là thủ môn ghi bàn nhiều nhất ở châu Á (cấp độ CLB) với 15 pha lập công. Xếp sau thủ thành nhập tịch của ĐT Việt Nam có một số cái tên đáng chú ý như: Angelo Konstantinou (Australia, 7 bàn), Les Pogliacomi (6 Austrlia, 6 bàn), Cheng Xiaopeng (Trung Quốc, 4 bàn), Kim Byung-ji (Hàn Quốc, 3 bàn) và Mohamed Al-Deayed (Saudi Arabia, 3 bàn).

    Đăng Huy | 06:54 07/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...