MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • "Khi chúng tôi thăng hạng, Chelsea đã vô địch Champions League"

    12:43 Chủ nhật 03/03/2024

    BongDa.com.vn Thomas Frank phát biểu sau khi không thể giành chiến thắng, Brentford của ông đã hòa Chelsea 2-2 trên sân nhà.

    Chelsea dẫn trước sau hiệp 1 nhưng các bàn thắng của Mads Roerslev và Yoann Wissa đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, Axel Disasi ghi bàn gần cuối trận để ấn định tỷ số 2-2.

    Frank hài lòng với phản ứng của đội nhà sau trận thua 2-4 trước West Ham, ngay cả khi họ không giữ được chiến thắng: "Tôi rất thích 3 điểm. Đó là một trận đấu tương đối đồng đều về mặt cơ hội."

    20-year-old Chelsea talent shines v Brentford with 3 key passes and 93 touches (Malo Gusto) - Bóng Đá

     Chelsea đã giữ được 1 điểm trước Brentford.

    "Tôi rất hài lòng với phản ứng từ các cầu thủ. Tôi đã đòi hỏi tâm lý phục hồi. Đặc biệt là sau màn trình diễn tệ hại trước West Ham. Đó không phải là chúng tôi. Rất hiếm khi chúng tôi chơi như vậy. Hôm nay tôi phải nói là rất ấn tượng. Khi chúng tôi thăng hạng, Chelsea đã vô địch Champions League (cùng ngày)."

    "Họ đã làm khá tốt trong việc đổi mới đội hình. Chúng tôi chơi một trận đấu mà 7 cầu thủ chủ chốt của chúng tôi phải ngồi ngoài và đó là một đội mạnh. Hôm nay tôi là một huấn luyện viên trưởng đầy tự hào vì tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời trong tuần này."

    Thanh Vũ | 12:13 03/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...