MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Khi cầu thủ Man United phải chửi thề trước đội bóng vô địch của Pep Guardiola

    16:45 Thứ bảy 27/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trận chung kết Champions League 2011 là một đêm đáng quên đối với Manchester United.

    Trong thời gian dẫn dắt Manchester United, Sir Alex Ferguson đã mang về cho đội bóng những vinh quang vô tiền khoáng hậu, đặc biệt là 2 chức vô địch Champions League. Dù vậy, tổng cộng 3 lần nâng cúp vẫn chưa thể đưa Quỷ đỏ vào nhóm những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử C1. Số danh hiệu của họ mới bằng số lẻ của Real Madrid, kém cả Liverpool, Bayern Munich, AC Milan, Barcelona và Ajax Amsterdam.

    Lần vô địch gần nhất của Quỷ đỏ là vào năm 2008, khi Edwin van der Sar trở thành người hùng của M.U trong đêm Moscow lịch sử. Sau đó, họ vào đến chung kết thêm 2 lần nữa vào các năm 2009 và 2011, cay đắng, cả 2 lần đó đội bóng của Sir Alex đều bại trận trước Barcelona của Pep Guardiola.

    Eric Abidal: Man Utd players were 'really furious' when losing 2011 CL final - Bóng Đá

     M.U nhiều lần thất bại trước Barca.

    Năm 2009, sau khi đánh bại Arsenal của Arsene Wenger ở bán kết, Manchester United tiến vào trận đấu cuối cùng với đầy ắp niềm tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch, bất chấp đối thủ của họ vừa có một mùa giải hết sức ấn tượng. Thế nhưng sau 90 phút thi đấu, Barca là bên duy nhất ghi bàn, Samuel Eto'o mở tỷ số ngay phút thứ 10, ngôi sao trẻ Lionel Messi ấn định tỷ số ở phút thứ 70. Các cầu thủ M.U phải đứng từ xa nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp danh giá.

    Mùa giải sau đó, Quỷ đỏ bị Bayern Munich loại từ tứ kết. Mùa giải 2010/2011, với sự khao khát sục sôi, Sir Alex và các học trò một lần nữa vào đến chung kết, gặp lại kình địch cũ Barcelona. Lần này, đội bóng xứ Catalan vẫn ghi bàn trước, nhưng pha gỡ hòa của Wayne Rooney trong hiệp 1 đã nhen lên hy vọng. Thế nhưng, hiệp 2 hoàn toàn là màn trình diễn của Blaugrana. Họ ghi thêm 2 bàn bởi các pha lập công của Messi và David Villa, khiến M.U một lần nữa ôm hận ngay trên đất Anh.

    Ở trận đấu hôm đó, đoàn quân theo triết lý tiki-taka của Pep đã thực hiện 777 đường chuyền, hơn gấp đôi so với con số 357 của Man United. Về sau, cựu danh thủ Eric Abidal kể lại: "Điều tôi nhớ nhất về trận chung kết đó là nửa giờ cuối. Các cầu thủ Anh đã rất tức giận, thực sự tức giận, bởi vì chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát Wembley và họ không thể làm gì được."

    Eric Abidal: Man Utd players were 'really furious' when losing 2011 CL final - Bóng Đá

     Abidal nâng cúp với Barcelona.

    "Họ liên tục chửi thề, la hét mọi thứ dưới ánh mặt trời. Thật không thể tin được. Một số đồng đội của tôi không thể hiểu được họ nhưng tôi thì có thể. 'Vậy là đủ rồi, đừng nói nữa. Chúng ta chết rồi'."

    Sir Alex, sau đó đã để lại phát biểu nổi tiếng: "Trong thời gian làm HLV, họ chính là đội bóng xuất sắc nhất mà chúng tôi từng đối mặt. Chưa ai từng giáng cho chúng tôi một cú như vậy."

    Sau mùa giải đó, thành tích tốt nhất của M.U là tứ kết C1, hành trình đến với chiếc cúp thứ tư của họ vẫn còn đầy chông gai.

    Bielsa nói về Pep Guardiola:

     
    Thanh Vũ | 16:15 27/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...