MỚI NHẤT :
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • Khi cầu thủ đá trên sân đất nện

    05:19 Thứ ba 14/02/2023

    BongDa.com.vn Sự xuống cấp trầm trọng của một số SVĐ đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của giải VĐQG trong mắt NHM.

    CLB Thanh Hóa đang khởi đầu tương đối ấn tượng với chuỗi 3 trận bất bại tại V-League 2023 trong đó có 1 trận hòa trước SLNA và 1 chiến thắng trước Đà Nẵng trên sân nhà. Thành tích trên của đoàn quân HLV Velizar Popov khiến các CĐV xứ Thanh hứng khởi nhưng đâu đó vẫn còn những cảm giác chạnh lòng và khó chịu khi chứng kiến sự xuống cấp của SVĐ nơi đây – điều mà các đội bóng khác sẽ lấy đó làm lý do để không phục khi nhận thất bại với câu nói: “Chúng tôi thua vì mặt sân quá kém”.

    Nhiều ý kiến đánh giá SVĐ Thanh Hóa đang là nơi có chất lượng tệ nhất tại V-League 2023. Mặt sân ố vàng, ít cỏ, đất và cát quá nhiều. Các cầu thủ như có cảm giác đang chơi trên sân đất nện chứ chưa hẳn là để tổ chức một trận bóng đá. Không chỉ tại xứ Thanh, mặt sân Nghệ An cũng đang xuống cấp hết sức đáng báo động – điều mà HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng phải thốt lên sau màn đối đầu tại vòng 3: “Chúng tôi không thể chơi phối hợp nhỏ vì sân quá xấu”.

    Khi cầu thủ đá trên sân đất nện - Bóng Đá

    SVĐ Thanh Hóa qua góc chụp trên truyền hình.

    Vấn đề chất lượng các SVĐ tại Việt Nam bị xuống cấp không phải là điều mới bởi sự việc sân Mỹ Đình bị xuống cấp nhưng vẫn tổ chức các trận đấu tại AFF Cup 2022 đã được phản ánh rất nhiều. Các CĐV ĐNÁ thậm chí đã buông nhiều lời mỉa mai tới công tác tổ chức của Việt Nam: “Mặt cỏ sân Mỹ Đình như một thửa ruộng để chăn bò”.

    Nói về nơi tổ chức các trận đấu tại V-League, HLV Alexandre Polking đã phải thốt lên trong một cuộc trò chuyện với Zing: “Điều kiện sân cỏ tại Việt Nam không phải để chơi bóng. Trái bóng nảy khắp mọi nơi. Đó là lý do vì sao các cầu thủ phải sử dụng các đường chuyền dài. Ở Việt Nam có những SVĐ thậm chí chẳng thể chuyền bóng".

    Bóng đá Việt Nam đã bước lên sân chơi chuyên nghiệp trong khoảng thời gian khá lâu nhưng thực sự chất lượng của 1 số SVĐ vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn tệ hơn. Điều này thật sự là câu chuyện đáng buồn và cần phải suy ngẫm. Rõ ràng, các CLB có thể bỏ tiền ra để nuôi quân, phấn đấu cho những mục tiêu trong cả mùa giải, nhưng lại để cho sân nhà của mình xuống cấp, ảnh hưởng tới các trận đấu là điều khó chấp nhận. Nó khiến cho NHM cảm thấy khó chịu khi đến sân cổ vũ hoặc xem qua sóng truyền hình. Đây cũng chẳng khác nào cách làm thiếu tôn trọng khán giả.

    Khi cầu thủ đá trên sân đất nện - Bóng Đá

    Mặt sân xuống cấp ảnh hưởng xấu đến trận đấu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng. Ảnh: VPF.

    Hơn nữa, câu hỏi đặt ra là vai trò của các cấp quản lý, BTC sân, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) là ở đâu trong vấn đề này. Bởi lẽ, việc để một SVĐ bị xuống cấp tổ chức các trận đấu sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn màn đọ sức, cầu thủ dễ bị chấn thương và hơn hết là hình ảnh của giải VĐQG.

    Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng đã có những SVĐ được xây dựng và chăm sóc hết sức chỉn chu, đạt tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu tại V-League như Gò Đậu (Bình Dương), Quy Nhơn (Bình Định), Thống Nhất (TP.HCM) hay Lạch Tray (Hải Phòng). Đó sẽ là hình mẫu để các CLB khác như Thanh Hóa cần học hỏi để góp vào thành công chung của giải đấu, xây dựng hình ảnh bóng đá Việt Nam ngày càng tốt đẹp trong mắt NHM.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 04:49 14/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...