MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Khánh Hòa trông chờ HAGL thất bại trước SHB Đà Nẵng để nuôi hy vọng trụ hạng

    20:05 Thứ sáu 23/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau thất bại trên sân Tam Kỳ, Sanna Khánh Hòa hy vọng HAGL sẽ thua SHB Đà Nẵng ở trận đấu muộn để họ thắp lại cơ hội trụ hạng.

    Sau thất bại trước SLNA, Sanna Khánh Hòa hiểu rằng chỉ còn cách giành chiến thắng ở những vòng đấu còn lại thì họ mới có thể thoát khỏi "cửa tử" ở mùa giải năm nay.

    Khánh Hòa trông chờ HAGL thất bại trước SHB Đà Nẵng để nuôi hy vọng trụ hạng - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa nhận thất bại trước Quảng Nam tại vòng 22. Ảnh: Viết Định.

    Vì thế, đoàn quân HLV Võ Đình Tân đặt mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách trước Quảng Nam, thế nhưng chỉ chưa đầy 20 phút, Sanna Khánh Hòa đã bị chủ nhà dội hai "gáo nước lạnh" do công Hoàng Vũ Samson và Rodrigo.

    Tuy nhiên, Patiyo đã nhen nhóm hy vọng có điểm cho Sanna Khánh Hòa BVN khi lập cú đúp ở các phút 22 và 30 để giúp đội khách san bằng tỉ số 2-2 trước khi hiệp 1 kết thúc.

    Thế nhưng, việc mắc những sai lầm cá nhân lại khiến Sanna Khánh Hòa trả giá trong hiệp 2, qua đó tạo điều kiện cho Rodrigo và Thanh Trung ghi hai bàn để giúp Quảng Nam giành thắng lợi với tỉ số 4-2.

    Trong phòng họp báo, trợ lý HLV Nguyễn Văn Đồng trầm buồn cho biết: "Các bàn thua đều xuất phát từ sai lầm của cá nhân. Khánh Hòa bây giờ đã ở tình thế rất khó rồi. Chúng tôi mới có 20 điểm và cơ hội càng ngày càng ngắn lại. Khánh Hòa buộc phải thắng cả 4 trận đấu tới mới hy vọng trụ hạng.”

    Thua trận, Sanna Khánh Hòa buộc phải chờ kết quả của HAGL, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho cuộc đua trụ hạng sẩy chân trong cuộc tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku để thắp lại hy vọng của mình: HAGL sẩy chân trước Đà Nẵng thì chúng tôi mới hy vọng trụ hạng chứ HAGL mà thắng, họ bứt lên, Khánh Hòa càng gặp khó. Mỗi trận đấu còn lại của Khánh Hòa đều là chung kết, chúng tôi không đặt mục tiêu hòa nữa mà phải đặt mục tiêu 3 điểm."

    Khánh Hòa trông chờ HAGL thất bại trước SHB Đà Nẵng để nuôi hy vọng trụ hạng - Bóng Đá

     Khánh Hòa chờ đợi HAGL thua SHB Đà Nẵng thì mới có hy vọng trụ hạng. Ảnh: Viết Định.

    Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra hài lòng về màn thể hiện của các học trò, đặc biệt là tiền đạo Rodrigo, người đã lập cú đúp ở trận đấu ngày hôm nay.

    Giành trọn 3 điểm trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 23, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng.

    Viết Định | 19:45 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...