MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Khán giả phẫn nộ vì hành vi phi thể thao của Ronaldo sau trận thua Lazio

    15:13 Thứ hai 23/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn Ronaldo luôn thể hiện rõ bản thân là một người không thích thua cuộc.

    Juventus vừa có thất bại thứ 2 trước Lazio trong vòng 2 tuần gần đây. Nếu lần trước là trận thua đầu tiên của Bà đầm già ở Serie A mùa này, thì trận thua ở Siêu cúp Ý mới đây đã khiến họ mất cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

    Với bản thân Cristiano Ronaldo, đây là lần đầu tiên anh phải nhận thua ở một trận chung kết trong suốt 7 năm qua. Không khó để hiểu được tâm trạng thất vọng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên phản ứng của cầu thủ này được cho đã vượt quá mức cho phép. Sau khi được trao huy chương bạc, anh lập tức tháo ra, đi vào đường hầm chứ không ở lại cho đến khi buổi lễ trao giải kết thúc.

    Khán giả phẫn nộ vì hành động kém lễ độ của Ronaldo sau trận thua Lazio - Bóng Đá

     Ronaldo tháo huy chương ngay sau khi được trao.

    Hành động này của CR7 đã lập tức khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, nhất là khi anh chơi không mấy ấn tượng ở trận đấu này. Một người bình luận: "Tôi là một người hâm mộ của Juventus nhưng hôm nay đội bóng thực sự chơi tệ. Và Ronaldo, cậu nên xấu hổ về bản thân với hành động phi thể thao sau khi nhận huy chương. Những người trẻ đang thần tượng và học tập cậu đấy!"

    Người khác: "Ronaldo đúng là một kẻ bại trận, thậm chí không thể chờ vài giây rồi mới tháo huy chương ra. Tôi chắc là người nhà cậu ta rồi sẽ lại đổ lỗi cho một đám mafia bóng đá nào đó."

    "Một nhà vô địch biết cách ứng xử kể cả khi thua cuộc. Cậu ta thì không."

    "Hành vi thiếu tôn trọng đối thủ."

    Những bàn thắng bằng đầu đẹp nhất của Ronaldo: 

    Hoài Thu | 15:00 23/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...