MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Khán giả: ‘Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và UAE có chung một sân tập…’

    22:25 Thứ ba 19/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tuyển Indonesia là một trong những tuyển hiếm hoi làm được một điều ở vòng loại World Cup châu Á.

    Ở trận đấu quan trọng giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, đội tuyển của chúng ta đã tiếp tục có được 1 điểm trước kình địch, qua đó nắm chắc ngôi đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận, hơn đội thứ nhì 2 điểm.

    Trong khi đó ở trận đấu kết thúc sớm hơn, Malaysia đã đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0 để vươn lên giành lấy vị trí thứ hai của Thái Lan. Đáng nói hơn, nếu Việt Nam là đội duy nhất giữ được thành tích bất bại ở bảng G, thì Indonesia lại là đội duy nhất chưa giành được bất cứ điểm số nào sau 5 trận đấu.

    Sau trận Malaysia vs Indonesia - Bóng Đá

     Safawi Rasid vừa lập cú đúp vào lưới Indonesia.

    Trận thua 2-3 trước Malaysia hồi tháng 9 chính là trận đấu khả quan nhất của họ. Sang trận thứ 2, Indonesia thua trắng Thái Lan 0-3 trên sân nhà, sau đó bị UAE hủy diệt 5-0. Trước trận tiếp đón Việt Nam hồi tháng trước, Indonesia đã đặt quyết tâm cao độ phải đánh bại được đối thủ này sau 3 trận trắng tay, tuy nhiên phải tiếp tục nhận thua trong một thế trận khá thoải mái của đội khách.

    Sau 5 trận, Indonesia mới chỉ ghi được 3 bàn thắng và đã để thủng lưới 16 bàn, là 1 trong 4 đội tuyển châu Á duy nhất chưa có điểm ở vòng loại này. Trước tình cảnh của Indonesia, một khán giả đã phải cảm thán: “Maylaysia, Thái Lan, Việt Nam và UAE đều có 2 sân tập. 1 ở đất nước của họ, sân còn lại ở đâu thì bạn biết rồi đấy…”

    Người khác: “Chúc mừng Indonesia vì đã giữ được thành tích toàn bại…”

    “Tôi đến từ Indonesia và tôi sẽ không quan tâm đến cái đội tuyển chính này nữa, chơi như một đám trẻ con. Từ giờ tôi sẽ xem U22, U19.”

    Không khí vô cùng cuồng nhiệt ở các nước có đội tuyển dự World Cup: 

    Hoài Thu | 22:00 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...