MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Khai mạc World Cup 2022: Giải đấu đắt nhất lịch sử

    13:53 Chủ nhật 20/11/2022

    Hôm nay World Cup 2022 chính thức khai mạc và giải vô địch thế giới lần thứ 22 tại Qatar là sự kiện thể thao đắt đỏ nhất trong lịch sử.

    1. Trong bóng đá hiện đại, World Cup là sự kiện vượt ra ngoài phạm vi thể thao, liên quan đến thương mại và chính trị được duy trì bởi những cảm xúc mà các cầu thủ theo đuổi trong một thế kỷ.

     - Bóng Đá

     World Cup không chỉ là thể thao.

    Uruguay, quốc gia nhỏ bé với diện tích 176.000 km2, 3,4 triệu dân và có niềm đam mê bóng đá cháy bỏng, tổ chức World Cup đầu tiên vào năm 1930.

    Qatar, quốc gia rộng 11.500 km2, nhỏ hơn 15 lần so với Uruguay, dân số 3 triệu người và không có hứng thú với bóng đá cho đến gần đây, tổ chức phiên bản thứ 22 của giải đấu.

    Không khó để dự đoán rằng Uruguay sẽ không bao giờ một mình đăng cai World Cup nữa.

    Ngược lại, dễ dàng hơn khi giả định rằng tại một thời điểm nào đó, không biết khi nào và trong hoàn cảnh nào, một Qatar khác sẽ tổ chức World Cup. Sự khác biệt nằm ở kinh tế.

    Từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và suy giảm năng lượng từ xung đột Nga - Ukraine, sức mạnh kinh tế của Qatar vẫn được đảm bảo nhờ những mỏ khí đốt không đáy.

    2. Với sức mạnh tài chính, World Cup 2022 trong mắt bất kỳ ai đều là giải đấu xa hoa.

    Cuộc tranh tài ở Qatar, khai mạc trong ngày hôm nay 20/11, trở thành kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh World Cup trên các tòa nhà chọc trời Qatar.

    Thậm chí, chưa từng có sự kiện thể thao nào tốn kém như kỳ World Cup đầu tiên tổ chức vào mùa đông.

    Khoản đầu tư mà nhà nước Qatar dành cho giải đấu ước tính vào khoảng 200 tỷ euro.

    Số tiền này nói lên điều gì? Chi phí cho giải VĐTG đầu tiên mà một quốc gia Ả Rập đăng cai cao gấp 17 lần so với sự kiện gần nhất mà Nga đăng cai, mùa hè 2018.

    Khoản phí 200 tỷ euro được dành cho việc xây dựng 8 sân vận động (ban đầu dự kiến 12 sân), cùng với các cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho cuộc thi.

    Đây là dự án mở cửa quốc tế lớn nhất ở Qatar, quốc gia kiểm soát trữ lượng khí đốt lớn thứ ba trên thế giới.

    Con số cụ thể tổng đầu tư rất khó xác định. Phần lớn các cải cách và xây dựng - bao gồm việc tu sửa sân bay hoặc xây dựng tàu điện ngầm ở thủ đô Doha -là một phần của dự án Tầm nhìn Quốc gia Qatar 2030.

    3. Theo chính phủ Qatar, dự án này với mục tiêu biến đất nước thành một "xã hội tiên tiến có khả năng duy trì sự phát triển và cung cấp mức sống cao cho người dân".

     - Bóng Đá

     World Cup 2022 là giải đấu thể thao đắt nhất lịch sử

    Bản thân ban tổ chức World Cup khẳng định rằng nếu giải đấu không được tổ chức ở Qatar thì dù sao các khoản đầu tư vẫn được thực hiện.

    Đại sứ Qatar tại Nga, trong bài phát biểu công khai hồi năm ngoái, cho biết chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của World Cup này đã lên tới 200 tỷ USD.

    Như vậy, phí đầu tư cao hơn gần 50 tỷ euro so với GDP Qatar vào năm 2021. Chắc chắn, trong vòng một năm nay, có rất nhiều khoản chi mới được thực hiện.

    Để thu lại vốn đầu tư, Qatar tìm cách chuyển đổi nền kinh tế và cải thiện hình ảnh quốc tế. Việc khấu hao không rẻ và không thể làm trong ngắn hạn.

    Nam Phi (2010), Brazil (2014) hoặc Nga (2018) có sự tăng trưởng GDP khá lớn vào năm họ tổ chức World Cup, nhưng điều này không được duy trì theo thời gian. Qatar tự tin có thể giải quyết vấn đề này, với việc trở thành loại hình kinh tế khác, ngoài dầu mỏ, trong khoảng 15 năm tới.

    Ngọc Huy | 10:40 20/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...