MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Kevin Phillips khuyên M.U phá kỷ lục chuyển nhượng cho Jack Grealish

    14:21 Thứ năm 10/12/2020

    BongDa.com.vn Jack Grealish đang là mục tiêu của rất nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh.

     

    PSG ăn mừng sau khi thắng M.U

    Thời gian qua, Jadon Sancho vẫn là cái tên mà Manchester United muốn chiêu mộ nhất, tuy nhiên theo cựu tiền đạo Kevin Phillips, Jack Grealish mới là cái tên mà Quỷ đỏ đang cần, Phillips cho rằng Manchester City cũng nên cố gắng mua cầu thủ này nếu có cơ hội, dù Grealish đang được định giá lên đến 100 triệu bảng Anh.

    "Con số 100 triệu bảng thực sự điên rồ. Nhưng cậu ấy là một cầu thủ vẫn đang ngày càng tiến bộ, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League hiện tại. Liệu có ai đó sẵn sàng trả 100 triệu bảng cho cậu ấy không? Tôi nghĩ là có. Tôi không cho rằng thương vụ này sẽ diễn ra vào tháng 1, nhưng cũng sẽ xảy ra ở một thời điểm nào đó."

    Jack Grealish's last four games - Bóng Đá

     Grealish được định giá đến 100 triệu bảng Anh.

    "Cậu ấy vẫn còn trẻ và còn có thể chơi đỉnh cao 5, 6, 7 năm nữa. Chỉ những CLB giàu có nhất mới có thể mua được cậu ấy, như United và City. Sancho có giá hơn 100 triệu bảng, nếu là tôi, tôi sẽ chọn Grealish. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ rời đi vào tháng 1, cậu ấy đã cam kết ở lại mùa này, nhưng hè tới thì có thể."

    Jack Grealish sinh ra và lớn lên ở Aston Villa. Anh đã đến với CLB từ năm 2001, khi mới 6 tuổi. Hiện tại, Grealish là trụ cột quan trọng nhất trong đội hình của Aston Villa. Nếu mức phí 100 triệu bảng được chi trả, Grealish sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League.

    Thanh Vũ | 13:51 10/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...