MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Kevin Campbell đã đúng, Ten Hag thực sự mắc sai lầm

    13:51 Thứ tư 10/08/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có một màn khởi đầu mùa giải mới đáng quên trước Brighton, và hiển nhiên HLV Erik Ten Hag cũng phải chịu phần nào trách nhiệm.

     

    "Nó đã không có hiệu quả.", cựu cầu thủ Kevin Campbell trao đổi với Football Insider, về việc HLV Erik Ten Hag sử dụng Christian Eriksen trong vai trò số 9 ảo ở trận gặp Brighton.

    “Eriksen là một cầu thủ thực sự chất lượng. Tuy nhiên, cậu ấy phải thi đấu thấp hơn, đó là vị trí mà cậu ấy có thể phát huy hết khả năng của mình. Để Eriksen thi đấu như một số 9 ảo sẽ cản trở cậu ấy thể hiện phẩm chất của bản thân."

    “Thành thật mà nói, Man United đã rất kém cỏi. Họ thực sự rất nghèo nàn. Họ đã bị bắt nạt bởi Brighton, đội chơi tốt hơn. Nếu không có một số quyết định khôn ngoan, tỷ số trận đấu có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều."

     - Bóng Đá

     Ten Hag phạm sai lầm với Eriksen. 

    Đúng như những gì Campbell nhận định, Ten Hag thực sự đã mắc sai lầm khi bố trí Eriksen trong vai trò số 9 ảo. Trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình, gần như ngôi sao người Đan Mạch chưa từng thi đấu ở vai trò này. Hơn nữa, trong giai đoạn tiền mùa giải, anh cũng chưa được Ten Hag thử nghiệm chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, và rõ ràng là chiến lược gia người Hà Lan đã quá mạo hiểm khi sử dụng Eriksen trong một vai trò hoàn toàn khác lạ.

    Thực tế, trong tay Ten Hag có một vài cái tên đủ khả năng thi đấu như một số 9 ảo, điển hình như Marcus Rashford hay Bruno Fernandes - những cầu thủ đã từng đảm nhiệm vai trò này trong quá khứ. Song, ông lại bất ngờ đặt niềm tin vào Eriksen, người luôn được đánh giá như một trong những 'playmaker' xuất sắc nhất châu Âu và không được biết đến với khả năng chọn vị trí hay săn bàn ấn tượng.

     - Bóng Đá

     Eriksen không thể chơi tốt trong một vai trò khác lạ.

    Rốt cuộc, Ten Hag đã thất bại với canh bạc của mình, khi Man Utd tỏ ra bế tắc trong suốt hiệp một với chỉ vỏn vẹn 5 pha dứt điểm được tung ra. Hiển nhiên, Eriksen cũng không làm tốt nhiệm vụ của mình, anh hầu như không xuất hiện trong vòng cấm đối phương, mất kết nối với các cầu thủ tấn công khác và không hề mang đến một áp lực cụ thể nào đối với khung thành của Brighton.

    Bước sang 45 phút tiếp theo, không khó để nhận thấy thế trận của Man Utd đã trở nên khởi sắc hơn hoàn toàn, và đó cũng là lúc Eriksen được trả về vị trí sở trường trong tuyến giữa. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Ten Hag sử dụng tiền vệ người Đan Mạch trong vai trò lạ lẫm này.

    Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 13:21 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...