MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Kết thúc ở La Liga?

    22:47 Chủ nhật 19/03/2023

    BongDa.com.vn Những dấu hiệu gần đây cho thấy, cuộc đua La Liga có thể sẽ sớm ngã ngũ.

     

    Một trong những câu hỏi được đặt ra dành cho Carlo Ancelotti trong cuộc họp báo trước trận El Clasico là tác động đối với cuộc đua danh hiệu. HLV người Italy được hỏi liệu ông có nghĩ rằng thất bại trước Barcelona tại Camp Nou sẽ chấm dứt cơ hội của Real Madrid.

    “Tôi không biết, chúng tôi không nghĩ về điều đó. Chúng tôi đang nghĩ về chiến thắng. Bất cứ điều gì xảy ra sau đó, dù chúng tôi có thắng hay không, chúng tôi có thể nghĩ về lúc đó. Nhưng vào lúc này, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng,” HLV Ancelotti trả lời.

    Ông thừa nhận: “Theo các số liệu thống kê, chúng tôi gặp bất lợi ở Copa del Rey và La Liga nhưng điều đó không xảy ra ở Champions League. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi có thể rút ngắn khoảng cách với Barcelona ở La Liga và đó là điều chúng tôi muốn làm."

    Kết thúc ở La Liga? - Bóng Đá

     Rất khó để Real bắt kịp Barca.

    Vậy cơ hội lật đổ của Real Madrid thực tế đến mức nào? Trước khi trận đấu bắt đầu, Barcelona đứng đầu bảng với 65 điểm và Real Madrid xếp sau ở vị trí thứ hai với 56 điểm - cách biệt 9 điểm giữa hai đội. Tính cả trận El Clasico rạng sáng mai (20/3), còn 13 trận đấu nữa, tương đương 39 điểm để giành lấy.

    Để có thể vượt qua đội bóng của Xavi Hernandez ở giai đoạn này, Real cần hy vọng đối thủ thua ít nhất 3 trong số 13 trận còn lại và họ cần phải thắng tất cả các trận, bao gồm cả cuộc chiến El Clasico. Trừ khi Barca sụp đổ, nếu không khả năng đó xảy ra là rất nhỏ. Thật vậy, Barca mới thua 2 trận sau 25 trận, chỉ đánh rơi 10 điểm.

    Chúng ta cũng đang nói về đội bóng có hàng thủ tốt nhất châu Âu. Barcelona chỉ để thủng lưới 8 bàn, trong khi thủ môn Marc-Andre ter Stegen đã giữ sạch lưới 19 trong số 25 trận đã đấu cho đến nay. So với các đội đứng đầu bảng ở top 5 giải đấu ở châu Âu, CLB xứ Catalan thực sự vượt trội. 

    Tuy nhiên, Real Madrid đã đánh bại Barcelona trong trận đấu lượt đi tại Bernabeu vào tháng 10. Nếu họ có thể thắng trong trận El Clasico, Real sẽ có lợi thế về thành tích đối đầu nếu hai đội bằng điểm vào cuối mùa.

    Kết thúc ở La Liga? - Bóng Đá

     Barca đang có phong độ ổn định.

    Nhưng việc thu hẹp khoảng cách 9 điểm ở giai đoạn này của mùa giải là không dễ ở La Liga. Chỉ có một tiền lệ duy nhất. Đó là Barca của Louis van Gaal vượt qua thành công khoảng cách 9 điểm mà Mallorca thiết lập để lên ngôi vô địch khi mùa 1998/99 chỉ còn lại 3 vòng đấu.

    Màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất của Real Madrid là vào mùa 2002/03 khi họ thu hẹp lợi thế dẫn trước 7 điểm của Real Sociedad và mùa 2006/07 khi đội bóng của Fabio Capello vượt qua khoảng cách 5 điểm để san bằng cách biệt với Barca và sau đó, vô địch nhờ hiệu số phụ.

    Với tình hình hiện tại, rất khó để Real lật ngược thế cờ. La Liga vì thế có lẽ sớm kết thúc vào thời điểm này.

    Số bàn thua của các đội dẫn đầu top 5 giải châu Âu:

    *Tính trước vòng đấu cuối tuần này

    - Barcelona (La Liga - 8 bàn thua); Real Madrid - 19 bàn thua)

    - Arsenal (Premier League - 25 bàn thua)

    - Napoli (Serie A - 16 bàn thua, sau 26 trận)

    - Borussia Dortmund (Bundesliga - 31 bàn thua)

    - PSG (Ligue 1 - 26 bàn thua, sau 27 trận)

    - Feyenoord (Eredivisie - 23 bàn thua)

    Tiểu Lam | 22:17 19/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...