MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Kết quả trận Bán kết đã chứng tỏ Southgate đúng một điều

    18:25 Thứ năm 08/07/2021

    BongDa.com.vn Tuyển Anh đã xuất sắc vượt qua Đan Mạch để điền tên vào trận đấu Chung kết. Rõ ràng, kể từ đầu giải, những tính toán của Southgate vẫn rất chuẩn xác.

    Tại EURO 2020 lần này, tuyển Anh có thể không thỏa mãn những người yêu bóng đá đẹp, nhưng rõ ràng họ đang là một đội tuyển khó bị đánh bại nhất. 

    Họ đang đi đúng lộ trình mà một nhà vô địch cần có. Khởi đầu chậm rãi ở vòng bảng. Các mảng miếng qua từng vòng đấu mới dần hé lộ. Các cầu thủ đều được xoay tua hợp lí. Và quan trọng nhất, tất cả đều thi đấu như một khối gắn kết. Không có biểu hiện ngôi sao, không ai cho rằng mình là số một. 

    Kết quả trận Bán kết đã chứng tỏ Southgate đúng một điều - Bóng Đá

     Kane ghi bàn thắng quý như vàng ở hiệp phụ để đưa tuyển Anh vào chơi trận Chung kết. 

    Chưa hết, Gareth Southgate còn đang gặt hái những quả ngọt vì niềm tin bất diệt vào lối chơi mà ông xây dựng quanh Harry Kane và Raheem Sterling. Nhiều người đã chỉ trích HLV 50 tuổi này thậm tệ sau loạt trận vòng bảng có vẻ không như ý. Họ cho rằng để Kane đá lùi là một sai lầm và cất một Sancho thăng hoa là một sai lầm khác. 

    Tuy nhiên, trong trận Bán kết gặp Đan Mạch, ta đã thấy rất rõ rằng chính vì Kane lùi sâu làm bóng nên mới hút được sự chú ý của rất nhiều cầu thủ áo đỏ. Để rồi, từ đó Bukayo Saka âm thầm băng lên bên cánh phải và có pha căng ngang dẫn đến bàn thắng gỡ hòa. 

    Mặt khác, Sterling, người bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trong hiệp một, đã sửa sai bằng cách kiếm về cho đội nhà một quả phạt đền ở thời khắc cân não của 30 phút hiệp phụ. Dĩ nhiên, sẽ còn rất nhiều tranh cãi về chuyện tình huống truy cản của Joakim Maele có đáng bị thổi phạt hay không. Nhưng nó cũng như chuyện cú sút của Geoff Hurst có qua vạch vôi hay chưa ở World Cup 1966. Mãi mãi sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều. 

    Kết quả trận Bán kết đã chứng tỏ Southgate đúng một điều - Bóng Đá

     Tuyển Anh liên tiếp có những thành công ở hai giải đấu lớn gần đây. 

    Nói thế để thấy, dù bàn thắng của Sterling là có phần oan uổng cho người Đan Mạch, nhưng quả thật tuyển Anh đã chơi hay hơn trong trận đấu rạng sáng nay. Họ tung ra số cú sút nhiều gấp ba so với Đan Mạch (20 so với 6), kiểm soát bóng gần 60%. Quan trọng hơn, người Anh đã không còn mong manh ở những thời khắc quyết định. 

    Southgate đã tạo ra một đội tuyển chơi kỉ luật và lì lợm. Họ không sở hữu lối đá thêu hoa dệt gấm như Tây Ban Nha, nhưng chính vì lối chơi xù xì này, người Anh mới liên tiếp hái được quả ngọt ở các giải đấu lớn. Giờ đây, khi khẩu hiệu "Football's coming home" đã giăng đầy Wembley, NHM xứ sương mù mong rằng, chiếc cúp Henri Delaunay sẽ được lưu giữ ở lại đất Anh thêm một thời gian dài nữa, thay vì quay về Rome. 

    Kane nói về cơ hội của đội tuyển Anh tại EURO 2020:

     
    Ngọa Long | 17:55 08/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...