MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Kepa thừa nhận dự bị cho Mendy là “không hề dễ dàng”

    09:47 Thứ ba 07/09/2021

    BongDa.com.vn Gia nhập Chelsea với mức giá kỷ lục, tuy nhiên thủ thành người Tây Ban Nha giờ chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Edouard Mendy.

    Năm 2018, Kepa Arrizabalaga đã trở thành thủ môn đắt giá nhất bóng đá thế giới sau khi gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng lên đến 72 triệu bảng. Nhận được nhiều kỳ vọng, tuy nhiên cựu sao Bilbao lại có màn trình diễn không thuyết phục. Do đó, mùa Hè năm ngoái The Blues đã chi 22 triệu bảng chiêu mộ Edouard Mendy.

    Mùa giải vừa qua, Mendy chiếm trọn niềm tin của HLV Thomas Tuchel, góp công lớn vào chiến tích vô địch Champions League của Chelsea. Kepa giờ đây chỉ là phương án dự phòng cho thủ thành người Senegal. Có nhiều tin đồn cho rằng Kepa cần phải sớm ra quyết định tìm kiếm bến đỗ mới nếu muốn cứu vãn sự nghiệp.

    Kepa Arrizabalaga unhappy at lack of game time at Chelsea - Bóng Đá

     Kepa chỉ là thủ thành số 2 tại Chelsea.

    Mới đây, thủ thành người Tây Ban Nha chia sẻ: “Mọi người đều muốn thi đấu. Mọi người đều muốn có mặt trong đội hình xuất phát vào thứ Bảy và Chủ nhật.

    Đối với những cầu thủ dự bị, vẫn có cơ hội ra sân, nhưng chắc chắc thủ môn sẽ không chơi được. Điều đó thật không dễ dàng. Những ngày thi đấu mà bạn không ra sân thật không dễ dàng.

    Bạn cần đảm nhận vai trò của mình vào thời điểm đó. Hãy cố gắng hết sức có thể. Trong tuần, hàng ngày, hãy thúc đẩy ở mức tối đa. Làm điều đó vì bản thân, không phải cho bất kỳ ai khác, chỉ để chuẩn bị. Để tiếp tục cải thiện và sẵn sàng khi có cơ hội hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

    Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21

     
    Endo | 09:17 07/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...