MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Kepa hồi sinh: Thủ lĩnh Chelsea và giấc mơ EURO 2024

    13:27 Thứ tư 22/03/2023 | 1

    Những ngày khó khăn của Kepa đã trôi qua, khi anh giành quyền bắt chính ở Chelsea và trở lại Tây Ban Nha cho giấc mơ EURO 2024.

    Sự trở lại của Kepa

    Việc Kepa Arrizabalaga trở lại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sau hơn 3 năm không thi đấu kể về câu chuyện tái thiết từ thời khắc khó khăn và bỡ ngỡ: "Tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Tôi chưa bao giờ ngừng thi đấu trong đời".

     - Bóng Đá

    Kepa trong cuộc họp báo với Tây Ban Nha hôm 21/3.

    Hôm thứ Hai vừa qua, thủ môn của Chelsea hạnh phúc khi đặt bước chân đến trung tâm thể thao Las Rozas, cùng Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận vòng loại EURO 2024 gặp Na Uy vào cuối tuần này.

    Những tâm sự của Kepa đề cập đến gần hai mùa giải mà anh mất quyền bắt chính ở CLB thủ đô London, nơi anh đến vào năm 2018 với tư cách là thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử. Chelsea bỏ ra 80 triệu để phá vỡ hợp đồng của chàng trai người xứ Basque với Bilbao.

    Tỷ phú Roman Abramovich - ông chủ cũ của Chelsea - thuê Thomas Tuchel trong tháng Giêng 2021 và đó là lúc vận may của Kepa bắt đầu xoay chuyển.

     - Bóng Đá

     Các thủ môn cứu thua tốt nhất Premier League 2022-23.

    "Khi đó chúng tôi đang chơi theo một cách rất đặc biệt, một đội hình khác, với 5 hậu vệ", Kepa nhớ lại. "Một huấn luyện viên mới yêu cầu chúng tôi những thứ khác mà chúng tôi chưa sử dụng, hoặc những thứ không bình thường đối với các thủ môn".

    Từ triều đại Maurizio Sarri đến Tuchel là trường phái bóng đá hoàn toàn khác biệt.

    "Chúng tôi làm việc với một HLV người Italy, người rất coi trọng các thủ môn chơi chân tốt. Và rồi một người Đức đến (sau một thời gian ngắn làm việc với Frank Lampard - PV), đề nghị chúng tôi những vị trí khác, để giúp đỡ những khía cạnh khác".

    Sự thay đổi này khiến Kepa phải làm dự bị cho Edouard Mendy. "Khi buộc phải thoát ra khỏi những gì bạn đã làm trong nhiều năm liên tục, bạn cần một khoảng thời gian, bạn cần nhìn vào những ví dụ khác để thích nghi".

     - Bóng Đá

     Kepa hồi sinh với Chelsea.

    Đó là một thời điểm rất khó khăn khi Luis Enrique, người vừa rời đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2022, nói chuyện với Kepa để giải thích rằng nếu anh ấy không thi đấu thường xuyên ở London thì không thuận tiện để xuất hiện trong các cuộc gọi của đội tuyển.

    Mặc dù thất vọng nhưng Kepa chấp nhận những gì xảy ra: "Tôi hiểu rằng mình không có cơ hội ở đội tuyển. Nếu tôi không ra sân vào mỗi cuối tuần... Mục tiêu đầu tiên của tôi là thi đấu với của mình. Mục tiêu tiếp theo là ở đây, với Tây Ban Nha".

    Nỗ lực vượt khó

    Bước ngoặt tinh thần để vượt qua một tình huống bất thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. "Tôi quyết định mỗi ngày về nhà với cái đầu bình tĩnh, với cảm giác đã cho đi tất cả", thủ môn 28 tuổi giải thích. "Đó là bước đầu tiên để xoay chuyển tình thế".

     - Bóng Đá

     Các thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất Premier League 2022-23.

    Chelsea trải qua những bất ổn khi chuyển từ giai đoạn Abramovich sang nhóm nhà đầu tư Mỹ, với tỷ phú Todd Boehly đại diện. Thêm nữa, Mendy bộc lộ nhiều vấn đề mở ra cơ hội cho Kepa.

    "Có hai hướng, một là tận dụng để có thêm thời gian phân tích bản thân, hai là cải thiện những điểm mà mình có thể cải thiện nhiều nhất", Kepa mô tả về cách nỗ lực vượt khó khi ngồi dự bị, để rồi giờ đây có cơ hội cùng Tây Ban Nha tranh vé EURO 2024.

    "Tôi coi mỗi trận đấu là một cơ hội tuyệt vời, để chú ý đến từng chi tiết nhỏ và trở thành một thủ môn giỏi hơn. Bây giờ, được sự tin tưởng của HLV (Graham Potter), tôi cố gắng cập nhật tất cả những điều đó".

     - Bóng Đá

     Kepa có tỷ lệ cán phá tốt nhất Premier League.

    Thành quả của quá trình tái thiết rất đáng chú ý: Kepa đang lập kỷ lục tốt nhất trong sự nghiệp của mình ở mùa giải này tại Premier League, nơi anh là thủ môn có tỷ lệ cản phá thành công tốt nhất, 77,8%.

    Kepa cũng đứng thứ 4 trong số các thủ môn có tỷ lệ giữ sạch lưới tốt nhất. Anh đạt được tỷ lệ này trong 42,1% số trận đấu, nhiều hơn bao giờ hết trong sự nghiệp của mình.

    Không chỉ nổi bật ở Premier League, Kepa còn là thủ môn thứ 10 trong 5 giải đấu lớn của châu Âu tránh được nhiều bàn thua nhất. Theo Fbref, anh tránh được trung bình 0,18 bàn thua mỗi 90 phút.

    Khi được thi đấu thường xuyên, từ Bilbao đến Chelsea, chưa bao giờ Kepa có vai trò quyết định như vậy đối với đội bóng của mình.

    Hoàn thành phần kế hoạch liên quan đến vị trí của mình ở Chelsea, kết quả mà anh mong đợi đã đến. Kepa trở lại đội tuyển quốc gia: "Thật thú vị khi trở lại đây, trở lại Las Rozas", anh mỉm cười và chờ đợi đối đầu hàng công Na Uy, với sức mạnh giảm đi rất nhiều vì không có Erling Haaland.

    Ngọc Huy | 12:35 22/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...