MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Keown chê bai trung vệ Arsenal

    21:22 Thứ sáu 28/10/2022

    BongDa.com.vn Hậu vệ một thời của Arsenal, Martin Keown đã chỉ trích Rob Holding, người không có sự giúp đỡ cần thiết với Kieran Tierney trong trận thua PSV rạng sáng nay.

     

    Trong một trận đấu cần có điểm, Arsenal đã để thua PSV một cách khó hiểu. HLV Mikel Arteta đã lường trước được những khó khăn trên đất Hà Lan và đã tung ra một đội hình gần như mạnh nhất. Đáng tiếc, những sai lầm ở hàng thủ Arsenal đã khiến họ rời sân Philips với trận thua 0-2.  

    ‘I DON’T KNOW’: ARSENAL PLAYER ACCUSED OF ABANDONING HIS TEAMMATE V PSV LAST NIGHT - Bóng Đá

     Holding đã không thể giúp hàng thủ Arsenal đứng vững.

    Sau trận đấu, cựu cầu thủ Arsenal, Martin Keown cho rằng trung vệ Rob Holding cần chịu trách nhiệm chính với kết quả này. 

    Chia sẻ với BT Sport, Keown cho biết: "Tierney thậm chí còn đứng không vững trên sân, tôi không hiểu tại sao Holding lại không giúp anh ấy (Tierney). Nếu tôi là Holding, tôi sẽ giúp chính tôi bằng cách gánh vác nhiệm vụ thay đồng đội mình, nhưng cậu ấy đã không làm vậy."

    Đây là lần thứ hai ở mùa giải này, đoàn quân của Mikel Arteta phải nhận thất bại. Trước đó, họ đã bị chặn đứng mạch trận thăng hoa khi đến làm khách trên sân Old Trafford, với trận thua 1-3. 

    Thất bại này khiến Arsenal buộc phải có 3 điểm ở lượt trận cuối cùng gặp Zurich. Họ chắc chắn sẽ không muốn phải đụng độ với các đội bóng từ Champions League rớt xuống.

    Cũng phải nói thêm, ngoài những sai lầm ở hàng thủ, tuyến trên của Arsenal đã có một trận đấu không tốt. Đây đã là trận thứ 5 liên tiếp đội chủ sân Emirates không thể ghi quá 1 bàn/trận.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 20:52 28/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...