MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Kẻ thua bao giờ cũng mất lý

    20:03 Thứ hai 05/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Man United đã thua Arsenal, một trận thua nặng nề ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Bao tội lỗi trút lên đầu HLV Louis Van Gaal.

    (BongDa.com.vn) – Man United đã thua Arsenal – một trận thua nặng nề ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Bao tội lỗi trút lên đầu HLV Louis Van Gaal. Và đương nhiên, vấn đề chuyên môn bị đem ra mổ xẻ nhiều nhất, rồi thì chiến lược gia người Hà Lan bị chê trách đủ điều. Nhưng có phải ông đã hoàn toàn sai trong trận đấu trên sân Emirates hay không?

    Louis van Gaal - Kẻ thua bao giờ cũng mất lý
    Man United có trận thua tâm phục khẩu phục trước Arsenal. Ảnh: Internet.

    Người ta nói ông kém khi tin dùng Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger mà bỏ qua Morgan Schneiderlin để rồi tuyến giữa Quỷ đỏ thất thế hoàn toàn trước Pháo thủ. Đành rằng cựu cầu thủ của Southampton có sức trẻ cùng khả năng đánh chặn tốt nhưng việc Van Gaal chọn Carrick và Schweinsteiger cũng có cái lý riêng của ông.

    Thứ nhất hàng tiền vệ của Arsenal không quá to con. Những Aaron Ramsey hay Mesut Oezil đều khá mỏng cơm nên tiền vệ bên Man United không cần dùng sức chống sức. Điều Quỷ đỏ cần là mẫu tiền vệ có kinh nghiệm để kiềm chế sự hưng phấn của đội chủ nhà, đồng thời có thể phát động tấn công nhanh khi cần phản công. Với những lý do đó chọn Carrick và Schweinsteiger có gì là sai?

    Còn trường hợp của Ashley Young, Van Gaal cũng không hoàn toàn vô lý. Đúng là anh ít đá vị trí hậu vệ, nhưng dùng Daley Blind cũng chỉ là kiểu miễn cưỡng, còn Valencia cũng chỉ được khâu phòng ngự. Hơn nữa Van Gaal thừa biết Arsenal sẽ ào ào lên tấn công, có Young và Matteo Darmian phía đối diện, Quỷ đỏ có thể tạo nên những pha phản công đầy tốc độ và bất ngờ. Nói về khả năng tấn công, tuyến dưới của Man United bây giờ có ai tốt hơn hai cầu thủ này không?

    Có trách là trách Alexis Sanchez quá xuất sắc hơn là lên án cách chọn người của Van Gaal vì xuất phát điểm của ông là hoàn toàn khả thi.

    Ở tuyến trên, Van Gaal bị cho là quá tin dùng Memphis Depay và Wayne Rooney. Nhưng xin hỏi, ngoài hai cầu thủ đó ra ông Van Gaal còn lựa chọn nào tốt hơn nữa không? Một Antonio Valecia cần mẫn hay một Ander Herrera thường xuyên dự bị?

    Rooney và Depay dù có phong độ không thật sự cao nhưng ở họ có những vũ khí trên lý thuyết có thể khắc chế được Arsenal đó là tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Trong một thế trận phòng ngự phản công thì đó là những phẩm chất có thể giúp tạo ra đột biến.

    Louis van Gaal - Kẻ thua bao giờ cũng mất lý
    Sau trận nhiều ý kiến chỉ trích HLV Louis van Gaal. Ảnh: Internet.

    Hơn nữa chúng ta đừng quên rằng Rooney là khắc tinh của Arsenal. Hơn mười năm qua, đã không biết bao nhiêu lần Rooney phá lưới Pháo thủ. Cho nên dù đang có phong độ khá phập phù nhưng với một ngôi sao lớn như Rooney thì anh hoàn toàn có thể tỏa sáng trong trận cầu lớn và trước con mồi quen thuộc như Arsenal.

    Không phủ nhận phần lỗi thuộc về Van Gaal khi đội nhà thua cuộc. Nhưng dù sao ông cũng chỉ là con người nên không thể tính toán hết mọi tình huống. Vả lại khi ra sân là các học trò ông đá chứ ông không thể mang hết ý tưởng của mình truyền được cả vào đôi chân của họ. Ông tính toán là một chuyện, thực tế là một chuyện khác và diễn biến trên sân càng khó ngờ hơn.

    Quỷ đỏ thua đậm vì nhập cuộc quá chậm trước đòn phủ đầu của đối phương sau đó là vỡ trận. Người ta trách Van Gaal vì ông đã không thay đổi được cục diện, chẳng vực dậy được tinh thần toàn đội hay chưa có những thay đổi gây đột biến. Thành vương bại khấu, Arsenal thắng, lý đều thuộc về Arsene Wenger còn Van Gaal chẳng thể nói gì khi Man United thất bại.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...