MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • 'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới

    14:03 Chủ nhật 06/12/2020

    BongDa.com.vn Dù gây ra một số tranh cãi nhưng Daniele Orsato vẫn được đánh giá cao.

     

    Cầu thủ PSG ăn mừng sau khi đánh bại M.U

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Liên đoàn bóng đá thế giới về lịch sử và thống kê (IFFHS) đã tiến hành bình chọn Trọng tài xuất sắc nhất năm từ năm 1987 đến nay, biến đây trở thành một giải thưởng uy tín.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Năm 2020, giải thưởng này đã xướng tên Daniele Orsato.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Daniele 45 tuổi, là trọng tài người Ý, ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2010.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Vị vua áo đen này đã cầm còi ở nhiều giải đấu lớn nhất là Champions League và World Cup.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Cuối mùa giải 2019/2020, Daniele Orsato đã được vinh dự chọn làm trọng tài trận chung kết C1 giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Tuy nhiên vài ngày trước, ông đã gây tranh cãi ở trận vòng bảng C1 giữa PSG và Manchestet United.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

    Ở hiệp 1 của trận đấu, tiền vệ Fred của Quỷ đỏ đã húc ngã Leandro Paredes bên phía đội khách. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Daniele đã chỉ rút ra tấm thẻ vàng cho Fred, điều này làm cầu thủ PSG phản ứng dữ dội.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Sang hiệp 2, Fred có pha phạm lỗi không quá nghiêm trọng với Ander Herrera, nhưng lần này Daniele lại quyết định rút thẻ vàng thứ hai, đuổi cầu thủ người Brazil khỏi sân. M.U chơi 10 người và thua 1-3.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Đáng nói, trọng tài người Ý cũng đã bắt trận lượt đi vòng 16 đội giữa M.U và PSG mùa giải 2018/2019. Khi đó ông rút ra 10 tấm thẻ vàng cho cả 2 đội.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Phút thứ 89 của trận đấu, Daniele đuổi Paul Pogba khỏi sân.

    'Kẻ thù' M.U được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Trận đó Quỷ đỏ thua 0-2.

    Thanh Vũ | 13:33 06/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...