Kế sách nào cho đại gia Đức, Argentina, Brazil ở lượt trận thứ hai?
19:11 Thứ tư 20/06/2018
Các ông lớn, các đội bóng cửa trên khiến nhiều người... đổ lệ sau loạt trận đầu tiên. Họ sẽ phải thực hiện những điều chỉnh gì để trở lại quỹ đạo chiến thắng?

Sau trận hòa Iceland 1-1, HLV Jorge Sampaoli cho tuyển Argentina tập với hệ thống 3 hậu vệ một buổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ dùng hệ thống này trong trận gặp Croatia tới đây.

Giữa một giải lớn, đổi hệ thống tấn công là bình thường, còn đổi hệ thống phòng thủ là tối kị, đặc biệt là Croatia có những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất bảng đấu này như Ivan Perisic, Mario Mandzukic, Luka Modric,...

 - Bóng Đá

 Argentina cần thay đổi để không quá phụ thuộc vào Messi, người luôn bị kèm rất sát trong mọi trận đấu.

Tuy vậy, nhiều khả năng ông Sampaoli sẽ thay đổi nhân sự. Hậu vệ phải Eduardo Salvio có thể được thay bằng Gabriel Mercado vì Salvio có khuynh hướng tấn công hơn trong khi tuyển Argentina cần sự máu lửa của Mercado để ngăn chặn Perisic. Trung vệ Rojo chơi không tốt có thể được thay bằng Federico Fazio, cầu thủ của Roma, vốn không lạ gì lối chơi của Mandzukic ở Juventus.

Hàng giữa, Lucas Biglia chơi dở ở trận đầu không loại trừ khả năng phải nhường chỗ chính thức cho Ever Banega. Kinh nghiệm của Javier Mascherano vẫn sẽ là yếu tố giúp anh được tin dùng.

Lo Celso, tiền vệ của PSG có mặt trong đội hình xuất phát 5 trận giao hữu gần đây nhất của Argentina, rất có thể được sử dụng giữa trận. Pavon sẽ là phương án hợp lý để thế chỗ Di Maria chơi rườm rà và thiếu hiệu quả. Pavon được khen ngợi là chơi hợp rơ với Messi khi vào thay Di Maria ở cuối trận trước.

Ở tuyến trên, Aguero và Meza có lẽ vẫn được tin dùng bên cạnh Messi. Theo phỏng đoán, Argentina vẫn sẽ ra sân với hệ thống 4-2-3-1.

Lần đầu tiên từ năm 1978, Brazil không thắng trận ra quân World Cup. Nhưng hòa với đối thủ khó nhất bảng là Thụy Sĩ cũng không phải là kết quả đáng chê trách. Thụy Sĩ hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA chứ đâu phải tồi. Nhưng để tiến xa hơn, Brazil không thể chơi nhạt nhòa như trận đầu.

Đúng là bàn thắng của Thụy Sĩ có phần oan uổng của Brazil nhưng hậu vệ Miranda đã mắc sai lầm, anh ta đứng quay lưng so với cầu thủ nhẽ ra anh ta phải kèm. Thủ môn Alisson nhẽ ra phải lao ra vì vòng 5m50 là của anh. Phòng thủ các tình huống cố định đang là vấn đề với tuyến Brazil.

HLV Tite cần xem lại các giải pháp thay người của mình, ví dụ như thay Casemiro bằng Fernandinho, thay Paulinho bằng Renato không tạo ra tác dụng gì trong khi đáng lẽ cần thay Neymar và Gabriel Jesus hơn. Firmino mới là tiền đạo chơi rộng cần được đưa vào sân khi Jesus bị bao vây quá kỹ. Còn Neymar chỉ mải vẽ vời thì nên chăng đưa anh ta ra ngoài để Coutinho có không gian tỏa sáng.

Ở tuyển Anh, HLV Southgate đang dựa vào khả năng ghi bàn của Kane rất nhiều, ông phải tìm cách chỉnh thước ngắm của Alli, Sterling, Lingard, các cầu thủ trên hàng công đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thắng Tunisia 2-1. Không phải bao giờ Kane cũng đủ “son” để ghi bàn ở phút bù giờ mang về chiến thắng cho Anh.

Alli, Sterling, Lingard cả 3 cộng lại đã 78 lần khoác áo đội tuyển Anh nhưng chỉ ghi được có 5 bàn, dù thành tích ghi bàn của họ tại CLB rất khá. Nếu các cầu thủ này không cải thiện được thì Southgate còn có các phương án Welbeck, Vardy và Rashford. Hiệu suất ghi bàn của Welbeck cho tuyển Anh rất ấn tượng: 16 bàn trong 29 trận.

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp tương đối ổn, chỉ cần điều chỉnh nhỏ. Lo lắng nhất là với ĐKVĐ Đức. Có sự tự mãn không nhỏ trong đội bóng này kể từ các trận giao hữu, song trận thua Mexico như gáo nước lạnh dội lên đầu họ, làm họ tỉnh táo.

Muốn có điểm tại sân chơi năm nay, Đức cần thay đổi nhân sự ở hàng công giúp đội bóng cân bằng giữa công và thủ hơn, không để xảy ra tình trạng các trung vệ cô đơn phía dưới khi đối thủ phản công.

Kimmich vẫn yêu cầu leo biên nhưng có lẽ anh cần được sự hỗ trợ phòng thủ tốt hơn từ tuyến giữa. Khedira từng đã hỗ trợ Philipp Lahm leo biên rất tốt, nay không đủ thể lực để chạy quanh sân một cách nhanh nhẹn và để lấp chỗ cho Kimmich. Vì vậy, Joachim Loew nên thay thế Khedira bằng Goretzka trẻ trung, nhanh, mạnh và có lối chơi bùng nổ.  

 - Bóng Đá

 Nhà đương kim vô địch đã bị Mexico đả bại ngay trong trận đầu ra quân vì những sai lầm về chiến thuật.

Ông Loew cũng cần tính đến phương án đưa Gundogan vào sân làm nhiệm vụ bảo vệ 2 trung vệ, giải phóng bớt Kroos khỏi nhiệm vụ phòng thủ. Kroos làm động lực sáng tạo, cầm nhịp trận đấu chính của Đức nhưng trận qua anh đã bị các cầu thủ Mexico phong tỏa, khiến lối tấn công của Đức rối loạn.

Tuyến trên, nên thay Ozil bằng Reus và dành cho Gomez cơ hội để Đức chơi trực diện hơn bằng các đường bóng chọc sâu từ dưới lên và các đường tạt từ biên vào.

Trong lượt trận đầu ở các World Cup gần đây, cửa dưới thường thắng thế, nhưng đến lượt thứ hai, trật tự được vãn hồi. Điều đó có thể tiếp tục đúng ở nước Nga năm nay.

Nguồn: Zing.vn
Chính Phong | 16:58 20/06/2018