MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • "Kẻ phản bội" khẳng định sẽ quay trở lại Barca

    11:30 Thứ ba 29/12/2020

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia 62 tuổi dường như đã quên hết mọi rắc rối trong quá khứ.

    Tháng 1/2020, Quique Setien thay thế Ernesto Valverde trở thành HLV trưởng của Barcelona. Vị chiến lược 62 tuổi được kỳ vọng sẽ đưa Blaugrana quay trở lại mạnh mẽ. Mặc dù vậy, điều đó đã không xảy ra. Barcelona liên tục phải đón nhận những kết quả tệ hại, đỉnh điểm là việc bị Bayern Munich vùi dập với tỷ số 2-8 tại tứ kết UEFA Champions League.

    Kết thúc mùa giải 2019-2020, đội chủ sân Camp Nou hoàn toàn trắng tay. Phòng thay đồ của Barcelona cũng không còn yên ả. Vậy nên, Quique Setien đã bị sa thải. Kể từ thời điểm ấy, vị chiến lược gia 62 tuổi tỏ ra rất ấm ức, liên tục có những phát ngôn chống lại Blaugrana và dọa kiện đội bóng cũ ra tòa.

    'I would return to Barcelona' - Setien enjoyed 'extraordinary' at Camp Nou - Bóng Đá

     Quique Setien thời còn dẫn dắt Barcelona.

    Mặc dù vậy, trong trái tim của Quique Setien vẫn luôn giành tình cảm cho Barcelona. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với Marca, ông chia sẻ:

    "Đó là 1 trải nghiệm thật phi thường. Đúng là chúng tôi đã không được tận hưởng những gì mình muốn và luôn ảo tưởng ngay từ khi tôi mới bắt đầu làm việc. Tôi sẽ trở lại Barcelona và sẽ không bao giờ hối hận vì từng rời Camp Nou. Không hề!"

    Hiện tại, Quique Setien vẫn đang thất nghiệp. Trong khi đó, sau khởi đầu đầy khó khăn, Barcelona đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga, cách ngôi đầu bảng của Atletico Madrid 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 2 trận.

    Quique Setien trong ngày ra mắt Barcelona:

     
    Faro | 11:00 29/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...