MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Kế hoạch Mourinho đề ra 5 năm trước ở M.U đã thành hiện thực

    21:53 Thứ tư 06/07/2022 | 2

    BongDa.com.vn Sau một quãng thời gian tương đối dài, đội chủ sân Old Trafford đã có được chữ ký mình cần dù hơi muộn.

     

    Không có gì ngạc nhiên khi Christian Eriksen quyết định gia nhập Manchester United với tư cách là cầu thủ tự do, đặc biệt là khi động thái này đã diễn ra sau 5 năm với nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau trong sự nghiệp của tiền vệ này. 

    Khi Jose Mourinho dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè năm 2017, vị HLV người Bồ Đào Nha khao khát muốn ký hợp đồng với Eriksen để thay thế Wayne Rooney. Man United đã chuẩn bị sẵn lời đề nghị và cung cấp cho Spurs một khoản phí khá lớn để giải phóng tiền vệ người Đan Mạch khỏi London, nhưng chủ tịch Daniel Levy không chấp nhận.

    Kế hoạch Mourinho đề ra 5 năm trước ở M.U đã thành hiện thực - Bóng Đá

     Eriksen giờ đã là người của Man Utd.

    Theo The Daily Mail, Eriksen, thông qua người đại diện Martin Schoots, đã nói với Levy rằng anh sẽ không bao giờ chơi cho một câu lạc bộ Anh nào khác vì tôn trọng Spurs. Chelsea trước đó đã liên hệ với tiền vệ này, buộc Levy phải hành động.

    Vào mùa hè năm 2019, Man Utd tiếp tục theo đuổi Eriksen nhưng anh một lần nữa từ chối cơ hội gia nhập Quỷ đỏ. 6 tháng sau, Ole Gunnar Solskjaer chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon với giá 46,5 triệu bảng và Eriksen chuyển đến Inter Milan ở Serie A.

    Nhưng trong bóng đá có một câu nói nổi tiếng rằng, không có gì là không thể. Không ai có thể lường trước được viễn cảnh Eriksen đổ gục xuống sân ở Euro 2020. Và rồi cũng không ai nghĩ Eriksen có thể chơi bóng chuyên nghiệp trở lại.

    Một số quy định nghiêm ngặt của Serie A buộc Inter phải chấm dứt hợp đồng với Eriksen. Rất nhanh chóng, Brentford ra tay cứu giúp. Sau nửa mùa giải ở Premier League, Eriksen bùng nổ và được Man Utd quan tâm.

    Kế hoạch Mourinho đề ra 5 năm trước ở M.U đã thành hiện thực - Bóng Đá

     Eriksen vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao.

    Màn trình diễn hay của Eriksen đã chứng minh anh vẫn có thể duy trì sự nghiệp đỉnh cao. Sau tất cả, Eriksen đồng ý gia nhập Man Utd. Họ trao cho Eriksen một hợp đồng 3 năm với mức lương trị giá 150.000 bảng một tuần.

    Mặc dù có thể muốn giữ lời hứa với Spurs, nhưng Eriksen đã phá vỡ khi gia nhập Brentford. Và khi cơ hội với Man Utd xuất hiện, anh không muốn bỏ lỡ. Với Eriksen, niềm vui được chơi bóng là quan trọng nhất.

    Man Utd có thể không được dự Champions League nhưng đó chẳng phải là vấn đề lớn đối với Eriksen. Giờ thì NHM Quỷ đỏ hy vọng Eriksen sẽ đạt thể trạng tốt nhất để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn ở thời điểm hiện tại.

    Phải mất 5 năm theo đuổi, Man Utd mới có Eriksen. Thương vụ dù muộn nhưng đáng chờ đợi.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 21:23 06/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...