MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • Kế hoạch bất ngờ của tuyển Trung Quốc

    20:58 Thứ tư 01/02/2023

    Tuyển Trung Quốc sẽ đá hai trận gặp New Zealand vào tháng 3, sau hơn 3 năm không tham dự các trận giao hữu quốc tế.

     - Bóng Đá

    Tuyển Trung Quốc hội quân sau gần một năm. Ảnh: CFA.

    Ngày 1/2, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) thông báo tuyển quốc gia sẽ có chuyến tập huấn và giao hữu tại New Zealand. Hai đội đá trận đầu trên sân Mt Smart ở Auckland ngày 23/3 và đá trận lượt về trên sân Sky ở Wellington ngày 26/3.

    Sau khi có thông báo từ CFA, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đều tỏ ra ngỡ ngàng. Sina đăng bài với tiêu đề: "CFA đột nhiên đưa ra một quyết định gây tranh cãi", trong khi Sohu viết: "Một động thái bất ngờ của CFA".

    "Chỉ còn một tháng trước đợt tập huấn, huấn luyện viên đội tuyển vẫn chưa được xác định. Thông tin đá giao hữu không chỉ giáng một đòn mạnh vào đội tuyển quốc gia mà còn nhận nhiều lời phàn nàn từ người hâm mộ", Sina viết.

    Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc lo ngại bởi đội tuyển quốc gia nước này chưa một lần tập trung kể từ khi kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á hồi cuối tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó, HLV trưởng Li Xiaopeng cũng "mất tích" khi không một lần xuất hiện trước truyền thông.

    Vì nhiều lý do khác nhau, tuyển Trung Quốc cũng không tham dự Cúp Đông Á hồi tháng 7/2022. Thay vào đó, đội U23 cùng một số cầu thủ quá tuổi thi đấu, dưới sự dẫn dắt của HLV Jankovic.

    Nhiều thông tin cho rằng CFA đang tìm HLV mới cho tuyển Trung Quốc với mức lương khoảng 2 triệu USD/năm. Trong trường hợp chưa tìm được người thay thế, Li Xiaopeng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển do vẫn còn thời hạn hợp đồng.

    Trận đấu gặp New Zealand sẽ là lần đầu tiên tuyển Trung Quốc đá giao hữu sau hơn 3 năm. Lần gần nhất là vào tháng 6/2019, khi họ đánh bại tuyển Tajikistan với tỷ số 1-0.

    Tuyển Trung Quốc sẽ tập trung vào cuối tháng 2 với khoảng 50 cầu thủ để kiểm tra thể trạng, thể chất. Sau đó, danh sách sẽ được rút lại trước khi đội lên đường sang New Zealand.

    Trong năm 2023, trọng tâm của tuyển Trung Quốc là tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2026, bắt đầu từ cuối tháng 11.

    Duy Minh | 20:54 01/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...