MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Kế hoạch 10 năm của Tam sư đang dần thành hiện thực

    13:03 Thứ hai 21/11/2022

    BongDa.com.vn Anh bắt đầu chiến dịch FIFA World Cup 2022 của họ bằng cuộc đụng độ với Iran vào thứ Hai.

     

    Gareth Southgate và cộng sự sẽ hy vọng vào một khởi đầu mạnh mẽ cho giải đấu, đặc biệt là với các cuộc đụng độ khó khăn hơn với Xứ Wales và Mỹ đang được chờ đợi. Giải đấu thế giới năm 2022 có thể là cơ hội để Tam sư tiến thêm một bước so với trận bán kết mà họ đã góp mặt năm 2018. Đã lọt vào vòng 4 đội của giải đấu tại Nga, một đội tuyển Anh dày dạn kinh nghiệm hơn sẽ tự tin vào cơ hội nâng cao chiếc cúp lừng danh vào tháng 12.

    Với kinh nghiệm tiến xa ở World Cup 2018 và vào đến chung kết EURO 2020, đội tuyển Anh đã sẵn sàng cho tháng tới. Nhưng có thể nói rằng họ đạt đến vị trí ngày hôm nay là kết quả của một quá trình dài hơi, đã được đặt ra từ rất lâu trước khi bóng lăn ở Nga hay những quả phạt đền khét tiếng ở Wembley.

    Southgate lý giải việc không triệu tập Greenwood lên ĐT Anh - Bóng Đá

     Southgate đang làm tốt với đội tuyển Anh.

    Mặc dù bóng đá đôi khi là câu chuyện về phong độ và kết quả, nhưng những điều đó đơn giản không thể dễ dàng đạt được nếu không có kế hoạch dài hạn kỹ lưỡng đằng sau hậu trường. Và thời gian dài đó có thể là cả chục năm.

    Thực vậy, bất kỳ thành công nào mà nước Anh có thể đạt được ở Qatar năm nay đều có thể là kết quả các kế hoạch được vạch ra gần 10 năm trước. Đoạn phim về việc phác thảo kế hoạch đó đã xuất hiện lại trên Twitter những ngày qua, và thật đáng khích lệ khi thấy rằng đội tuyển này dường như đang đi đúng hướng.

    Phát biểu vào năm 2013, Chủ tịch FA khi đó là Greg Dyke đã đưa ra một danh sách những kỳ vọng mà cho đến thời điểm này, đang có xu hướng trở thành hiện thực: "Bóng đá Anh là một con tàu cần phải xoay chuyển. Hai mục tiêu mà tôi đặt ra cho đội tuyển Anh là - một, ít nhất lọt vào bán kết EURO 2020 và hai là giành chức vô địch World Cup 2022."

    3 điều then chốt để tuyển Anh ra quân mỹ mãn: Điểm nhấn 'thần đồng' trăm củ - Bóng Đá

     Anh đang có đội hình chất lượng.

    Dyke cũng nhanh chóng thừa nhận rằng FA đã mắc sai lầm và mong muốn xoay chuyển tình thế, nói rằng: "Nếu những cầu thủ trẻ mới nổi giỏi nhất của chúng ta không thể chơi ở đây, thì chúng ta đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng."

    Tua nhanh đến năm 2022 và nước Anh đang trên đà hoàn thành kỳ vọng của Dyke. Họ đã vượt quá những gì ông mong đợi có thể đạt được tại EURO 2020, và việc giành World Cup 2022, giải đấu mà họ được coi là ứng viên lớn, sẽ khép lại kế hoạch 10 năm một cách hoàn hảo.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 12:33 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...