MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • 'Kẻ đóng thế' Maguire lên tiếng sau màn ra mắt EURO

    23:15 Chủ nhật 13/06/2021

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh trung vệ đội trưởng Manchester United chưa kịp trở lại, ngôi sao Aston Villa đã được Southgate trao cơ hội.

    Bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling ở phút 57 giúp tuyển Anh đả bại Croatia ngay trận ra quân EURO 2020. Đoàn quân HLV Gareth Southgate dù không thể hiện lối chơi áp đảo so với đối thủ, tuy nhiên việc sở hữu những ngôi sao có khả năng chớp thời cơ tốt đã mang về cho họ 3 điểm.

    Chiến thắng vừa rồi cũng góp một phần không nhỏ của hàng phòng ngự Tam sư nói chung và cá nhân Tyrone Mings nói riêng. Trong bối cảnh đội trưởng Manchester United - Harry Maguire chưa kịp trở lại do chấn thương, trung vệ thuộc biên chế Aston Villa đã được HLV Southgate trao cơ hội.

    Mings:

     Mings có một trận đấu khá ấn tượng.

    Dù lần đầu tiên góp mặt tại kỳ bóng đá lớn nhất châu Âu, song Mings lại tỏ ra vô cùng tự tin khi được kết hợp cùng người đồng đội John Stones. Bộ đôi này thi đấu khá ăn ý và hóa giải khá nhiều cơ hội nguy hiểm mà các cầu thủ Croatia tạo ra. Phát biểu cảm nghĩ sau trận, ngôi sao sinh năm 1993 cho biết:

    "Thật không may cho Harry (Maguire), khi anh ấy không kịp trở lại. Điều đó đã cho tôi cơ hội để bắt đầu ... Tôi rất biết ơn khi góp một phần nhỏ trong chiến thắng của tuyển Anh."

    Thống kê từ trang Whoscored chỉ ra, trung vệ 28 tuổi sở hữu đến 4 tình huống cắt bóng và 3 pha phá bóng giải nguy cho khung thành đội nhà.  Bên cạnh đó, Mings còn cho thấy khả năng luân chuyển bóng tuyệt vời khi tạo ra tổng cộng 62 đường chuyền, đạt độ chính xác xấp xỉ 90%.

    Tốc độ kinh hoàng của Sterling

     
    Trường Sơn | 22:45 13/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...