MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Kante giáng đòn chí mạng vào đế chế của Boehly

    08:32 Thứ ba 13/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chủ sở hữu người Mỹ sẽ cần phải đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm thuyết phục Kante gia hạn hợp đồng.

     

    Chỉ 100 ngày sau khi tiếp quản đế chế mà Roman Abramovich để lại, Todd Boehly đã mang đến cú sốc lớn cho NHM khi ra quyết định sa thải HLV Thomas Tuchel.

    Với khoản đầu từ 228,4 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, doanh nhân người Mỹ tự tin sẽ có thể tạo nên một triều đại mới, giúp Chelsea tái thiết lập lại sự thống trị trên mọi mặt trận.

    Đội hình tối ưu của Chelsea - Bóng Đá

     Kante từ chối gia hạn với Chelsea.

    Tuy nhiên khi những tham vọng đó vẫn còn đang ấp ủ, Boehly đã đón nhận thêm hung tin với việc tiền vệ N'Golo Kante từ chối gia hạn hợp đồng và muốn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải khép lại.

    Theo The Athletic, thượng tầng The Blues muốn Kante gia hạn thêm 2 năm nhưng lời đề nghị này nhanh chóng bị từ chối. Trong trường hợp ở lại Stamford Bridge, ngôi sao người Pháp muốn một giao kèo dài hạn hơn.

    Trước đây, Abramovich từng thuyết phục Kante ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhưng lệnh trừng phạt mà chính phủ Anh đưa ra khiến quá trình đàm phán bị gián đoạn. Và khi quyền tiếp quản rơi vào tay Boehly, ông chỉ sẵn sàng cung cấp cho Kante một bản hợp đồng kéo dài thêm 2 mùa giải. 

    Boehly cho rằng, gánh nặng về mặt tuổi tác cộng thêm tình hình chấn thương của Kante sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển CLB, nếu họ chấp nhận trao cho anh một giao kèo dài hạn hơn.

    Quyết định này nhanh chóng vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía NHM The Blues. Trong mắt các cổ động viên, cựu sao Leicester vẫn là một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất châu Âu cùng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn ĐTQG.

    Kante giáng đòn chí mạng vào đế chế của Boehly  - Bóng Đá

     Boehly đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu xây dựng CLB.

    Trên quan điểm của Kante, Boehly đang bất công với anh bởi trong mùa hè vừa qua, ông cũng đã chiêu mộ Kalidou Koulibaly - ngôi sao năm nay đã 31 tuổi - với hợp đồng 4 năm. Ngoài ra, Pierre-Emerick Aubameyang - 33 tuổi - cũng đã trở lại Premier League trong một bản hợp đồng kéo dài 2 mùa giải.

    Vì vậy ở tuổi 31 cùng những đóng góp to lớn cho Chelsea, Kante hoàn toàn có thể nhận được ưu đãi ngang bằng hay thậm chí vượt hơn cả hai cái tên kể trên.

    Chỉ ít ngày sau khi sa thải vị HLV đang rất được lòng người hâm mộ, Boehly lại mang đến cho fan Chelsea một sự phẫn nộ khác với việc Kante từ chối gia hạn hợp đồng.

    Nếu không thể tìm ra cách thuyết phục tiền vệ 31 tuổi gia hạn trong thời gian tới, đây có thể sẽ là đòn chí mạng đánh thẳng vào giấc mơ tái thiết CLB mà ông chủ người Mỹ đang xây dựng.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 08:02 13/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...